Lồng đèn Trung thu rùa biển khổng lồ chế tác từ rác thải đại dương

Thứ Tư, 11/09/2019, 22:04 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 1 tuần lên ý tưởng và thi công, Lồng đèn Trung thu mang dáng hình rùa biển khổng lồ đang được các bạn đoàn viên Vườn Quốc gia Côn Đảo phối hợp cùng CLB truyền thông Bảo vệ môi trường Côn Đảo hoàn thiện.

Lồng đèn Trung thu mang hình dáng rùa biển đã hoàn thành chuẩn bị cho “Lễ hội trăng rằm”.
Lồng đèn Trung thu mang hình dáng rùa biển đã hoàn thành chuẩn bị cho “Lễ hội trăng rằm”.

Lồng đèn Trung thu hình rùa biển này có chu vi mai rùa là 7,5m, dài 3,5m, cao 1,6m, bề rộng 2,35m được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường như mây, tre, nứa và các loại rác thải đại dương trôi dạt vào bờ biển Côn Đảo như xốp, lưới đánh cá, dây thừng... 

Theo kế hoạch, chiếc Lồng đèn Trung thu hình rùa biển này sẽ được thắp sáng, trưng bày tại “Lễ hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi huyện  vào tối thứ 6 (ngày 13/9) tại Trung tâm Văn hóa -Thông tin huyện Côn Đảo. Sau đó, Lồng đèn rùa biển sẽ được chuyển đến bãi biển gần Cầu tàu 914 để tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường Côn Đảo, giúp người dân, du khách bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường để bảo vệ loại vật, trong đó có rùa biển.

Tin, ảnh: SONG THƯ

 
;
.