Tàu CSB 8001 hỗ trợ ngư dân bị nạn

Thứ Sáu, 09/08/2019, 22:27 [GMT+7]
In bài này
.

Tối ngày 9-8, Tàu cảnh sát biển 8001 (thuộc Hải đội 301, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã tiếp nhận một nạn nhân chuyển từ Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Phú Quý ra tàu để chuyển về đất liền cấp cứu.

Bác sỹ quân y Tàu CSB 8001 chăm sóc cho bệnh nhân Đặng Đỗ Chí Cường.
Bác sỹ quân y Tàu CSB 8001 chăm sóc cho bệnh nhân Đặng Đỗ Chí Cường.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Phú Quý, bệnh nhân Đặng Đỗ Chí Cường, sinh năm 2003, ngụ tại xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý, bị thương nặng vùng bụng và vùng đầu, được chuyển vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y vào khuya ngày 8/8. Do trang thiết bị không đảm bảo cho công tác chữa trị cho bệnh nhân, sau khi hội ý chuyên môn, Trung tâm Quân dân y huyện đảo Phú Quý đề nghị chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày vừa qua, vùng biển Bình Thuận - Vũng Tàu động mạnh và hiện không có tàu từ đất liền ra đảo và ngược lại. Lãnh đạo huyện đảo Phú Quý đã đề nghị Tàu cảnh sát biển 8001, thuộc Vùng Cảnh sát biển 3, đang thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân” tại huyện đảo trợ giúp.

Nhận được yêu cầu, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, Tàu CSB 8001 đã nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ quân y trên tàu tiếp tục sơ cứu bệnh nhân và đưa vào đất liền điều trị. Dự kiến, sáng mai (10/8) tàu CSB 8001 cập cảng tại Vũng Tàu, sau đó, bệnh nhân Đặng Đỗ Chí Cường sẽ được đưa lên TP. Hồ Chí Minh điều trị.

Tin, ảnh: THANH XUÂN

;
.