Chuẩn bị hành trang cho con vào lớp 1

Thứ Sáu, 02/08/2019, 19:49 [GMT+7]
In bài này
.

“Cánh cửa” bước vào lớp 1 được coi là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của trẻ. Đây là giai đoạn bé chuyển từ môi trường mầm non (MN) với hoạt động vui chơi là chủ đạo sang môi trường nề nếp của việc học tập ở bậc tiểu học (TH). Trước “ngưỡng cửa” này, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về việc chuẩn bị hành trang cho con vào lớp 1.

Năm học 2019-2020, Trường TH Lý Tự Trọng (TP. Vũng Tàu) tuyển 7 lớp 1 với 245 HS. Trong ảnh: Một tiết học của HS lớp 1 Trường TH Lý Tự Trọng năm học 2018-2019. Ảnh: KHÁNH CHI
Năm học 2019-2020, Trường TH Lý Tự Trọng (TP. Vũng Tàu) tuyển 7 lớp 1 với 245 HS. Trong ảnh: Một tiết học của HS lớp 1 Trường TH Lý Tự Trọng năm học 2018-2019. Ảnh: KHÁNH CHI

Năm nay, con trai chị Nguyễn Thị Thi (trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) vào lớp 1. Con chuẩn bị bước vào môi trường học tập mới khiến chị  lo lắng đủ bề. Chị chia sẻ: “Bé nhà mình ham chơi nên mình rất lo, không biết vào lớp 1 con có theo kịp các bạn hay không. Vì vậy, ngay từ trong hè, mình đã cho con học trước chương trình lớp 1, đồng thời, về nhà mình cũng kèm con học để cu cậu vào nề nếp khi bước vào năm học mới”. Còn chị Trần Thị Thu Thủy (trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) lại bày tỏ sự băn khoăn khi chuẩn bị vào lớp 1 mà con vẫn chưa chủ động trong sinh hoạt cá nhân. Chị Thủy cho hay: “Do là con một, được chiều chuộng từ nhỏ nên đã hơn 5 tuổi mà bé vẫn hay nhõng nhẽo, ỷ lại vào ông bà, ba mẹ, chưa chịu tự xúc ăn, thay quần áo... Không biết con sẽ ra sao khi bước vào môi trường mới”. 

ô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu) cho biết, tại trường MN, trẻ 5-6 đã được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản để chuẩn bị bước vào lớp 1. Các bé được nhận diện 24 chữ cái, tô theo nét chữ in đứt, phân tích cấu tạo từng chữ cái, học số từ 1 đến 10, tập thêm bớt với những câu đố nhẹ nhàng, đơn giản, vừa chơi vừa học... Bên cạnh đó, trẻ còn được rèn luyện kỹ năng tự phục vụ như: tự thay quần áo, tự xúc ăn, tự đi vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi. Ngoài ra, trẻ còn được trang bị một số kiến thức đơn giản về tự nhiên, xã hội, được khơi gợi hứng thú đọc sách, rèn luyện một số kỹ năng giao tiếp như phát âm to, rõ ràng, đặt câu hỏi, lắng nghe... 

Theo cô Thủy, những kiến thức, kỹ năng trên chính là những hành trang cần thiết để trẻ bước sang môi trường TH. “Khi trẻ chuẩn bị vào lớp 1, phụ huynh không nên cho con học trước chương trình, mà nên củng cố kỹ năng, kiến thức sẵn có và đồng hành với GV lớp 1 để theo dõi, nắm bắt tình hình, hỗ trợ trẻ hòa nhập với môi trường mới. Khi trẻ đi học về, phụ huynh cần hỏi han chuyện trường lớp, xem ngày hôm đó trẻ có gì vui hay có điều gì lo lắng không để kịp thời động viên, khích lệ và an ủi”, cô Thủy lưu ý.

Bước vào lớp 1, nhiều trẻ cảm thấy hụt hẫng và gặp những khó khăn nhất định do sự khác biệt về môi trường và yêu cầu học tập. Nếu như ở trường MN, hoạt động chủ yếu của trẻ là vui chơi thì khi lên TH, mọi thứ đều thay đổi. Hoạt động chủ yếu của trẻ là học tập, phải ngồi yên, chú ý nghe giảng, viết chữ theo mẫu, phải học thuộc bài và làm bài tập... 

Thầy Phạm Duy Khánh Quân, Hiệu trưởng Trường TH Bùi Thị Xuân (TP. Vũng Tàu) chia sẻ, trước khi con vào lớp 1, phụ huynh cần có bước chuẩn bị về tâm lý cho trẻ. Cha mẹ cần nói với con về ngôi trường mà con sẽ học. Phụ huynh có thể đưa con đến tham quan trường lớp, cảnh quan quanh trường, giới thiệu cho trẻ biết về những điều thú vị, hấp dẫn khi học lớp 1. Ngoài ra, có thể tìm hiểu những môn thể thao, những sinh hoạt ngoại khóa trẻ có thể tham gia ở trường để khích lệ sự tò mò, hứng khởi của trẻ.

Tiến sĩ Tâm lý giáo dục Nguyễn Chí Tăng, Giảng viên Trường CĐ Sư phạm BR-VT cũng lưu ý một số việc phụ huynh cần làm là: Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con trước khi vào năm học mới, tạo điều kiện cho con có chỗ học tập yên tĩnh, thoáng mát, đủ ánh sáng; giúp con xây dựng thời gian biểu hợp lý; tạo điều kiện cho trẻ học mà chơi, chơi mà học; biết kích thích thái độ học tập của trẻ bằng việc động viên, khen thưởng kịp thời... Bên cạnh đó, cần tránh việc bắt trẻ học quá nhiều, không có thời gian vui chơi; nôn nóng, đòi hỏi quá cao với trẻ; viện cớ bận bịu để “khoán trắng” việc dạy dỗ cho nhà trường, thầy cô...

Về việc mua sắm đầu năm cho trẻ vào lớp 1, theo cô Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng Trường TH Phước Thắng (TP. Vũng Tàu), trong buổi tựu trường, GV chủ nhiệm khối lớp 1 sẽ gặp mặt cha mẹ HS, hướng dẫn phụ huynh danh sách các vật dụng cần mua như SGK, tập vở, bút..., đồng thời giới thiệu mẫu đồng phục của trường (mẫu đồng phục này tuân theo quy định chung của tỉnh). Theo danh sách này, phụ huynh có thể tự mua sắm, may đồng phục cho trẻ trước khi năm học mới chính thức bắt đầu.

HOÀNG DƯƠNG

;
.