Cứu sống bệnh nhân bị mũi cá kiếm đâm sâu vào khoang màng phổi

Thứ Sáu, 12/04/2019, 15:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12-4, Bệnh viện Lê Lợi vừa mổ thành công một trường hợp bị mũi cá kiếm đâm xuyên lồng ngực, cắm sâu vào khoang màng phổi bằng phương pháp nội soi.

Điều dưỡng chăm sóc cho anh Huỳnh L tại Khoa Ngoại, Bệnh viên Lê Lợi.
Điều dưỡng chăm sóc cho anh Huỳnh L tại Khoa Ngoại, Bệnh viên Lê Lợi.

Bệnh nhân là anh Huỳnh L. (SN 1976, ngụ phường 5, TP.Vũng Tàu), nhập viện lúc 19 giờ ngày 8-4. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có triệu chứng đau tức ngực phải, có vết thương khoảng 2cm ở vùng nách giữa, sát khoang sườn, có rỉ dịch màu trắng đục.

Mũi cá kiếm được các bác sĩ lấy ra từ ngực nạn nhân.
Mũi cá kiếm được các bác sĩ lấy ra từ ngực nạn nhân.

Sau khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị một dị vật cứng, nhọn đâm xuyên lồng ngực, cắm sâu vào khoang màng phổi bên phải, được chỉ định mổ nội soi. Sau hơn 1 giờ tiến hành mổ, các bác sĩ đã lấy được dị vật (mũi cá kiếm) có kích thước 1,5cmx15cm ra khỏi khoang ngực phải của bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt và đang được theo dõi tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Lê Lợi.

Theo lời kể của anh Huỳnh L., ngày 4-4, trong lúc đang đánh cá trên biển, anh bị mũi cá kiếm dài đâm xuyên ngực. Do đang đánh cá xa bờ nên đến chiều ngày 8-4, thuyền cá vào bờ, bệnh nhân mới được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi để cấp cứu.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.