Nếu có nhiều tiền

Thứ Hai, 11/03/2019, 16:24 [GMT+7]
In bài này
.

 - Vui quá, tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách tỷ phú USD 2019, trong đó Việt Nam có thêm 2 tỷ phú. Như vậy, nước ta hiện có tổng cộng 5 tỷ phú USD.

- Năm 2017, Việt Nam lần đầu có 2 tỷ phú góp mặt trên tạp chí Forbes. 3 năm tăng thêm 3 tỷ phú, đây đúng là tin vui.

- Tụi mình cũng nên nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu vài năm nữa lọt vô danh sách những người giàu nhất thế giới để được tạp chí đình đám ấy vinh danh…

- Hừm, “cày” sặc gạch cả đời còn chưa lọt được vào danh sách tỷ phú Việt Nam, ở đó mà mơ thành tỷ phú đô la.

- Sao “khiêm tốn” quá vậy, sống ở đời là phải biết ước mơ chớ. Ông không thấy lâu nay bà con ta nay vẫn hay râm ran ông kia giàu nhanh, bà nọ giàu bất thường à?

- Giàu bất thường là cái giàu đáng ngờ. Những người giàu này tạp chí Forbes không ghi nhận. Bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền và các khoản khác của các “ứng viên” phải là là tài sản sạch.

- Họ giàu nhờ nuôi heo, buôn chổi đót, sao lại không sạch?

- Bộ ông tưởng nói gì họ cũng tin à. Người ta không biết xác minh làm rõ tiền sạch hay tiền bẩn à.

- Nói nghe chơi, nếu ông là tỷ phú đô la, ông có… than vãn gì không?

- Không! Câu “nhiều tiền để làm gì?” lại càng không. Tui khoái câu ngạn ngữ “hạnh phúc không chỉ có ở sự sở hữu tiền bạc, nó còn ở trong niềm vui tận hưởng thành quả, trong sự rộn ràng khi tạo ra nỗ lực” của phương Tây.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.