Sôi nổi các hoạt động vui Xuân

Thứ Sáu, 01/02/2019, 09:38 [GMT+7]
In bài này
.

Trong không khí háo hức đón Tết Kỷ Hợi, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách. 

Du khách nước ngoài xem triển lãm ảnh do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu. Ảnh: CẨM NHUNG
Du khách nước ngoài xem triển lãm ảnh do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu. Ảnh: CẨM NHUNG

* Điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện này là chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu chào năm mới 2019” diễn ra vào đêm Giao thừa tại Quảng trường 27-4 (TP. Bà Rịa). Với chủ đề “Xuân quê hương”, chương trình gồm hơn 40 tiết mục văn nghệ như: Cánh thiệp đầu Xuân, Mừng nắng Xuân về, Như hoa mùa Xuân, Múa trống khai Xuân, Quê hương mùa Xuân, Tiếng dân chài, Lính đảo mùa Xuân, Nụ cười Xuân… Đến 23 giờ 49 phút, chương trình tiếp diễn với màn múa trống hội chào đón năm mới. Tiếp đó, các ca sĩ cùng lên sân khấu đồng ca, thắp sáng sân khấu với pháo hoa cầm tay, màn hình led trên sân khấu hiển thị đồng hồ đếm ngược những giây cuối cùng của năm Mậu Tuất. Và rồi ca sĩ, khán giả cùng vỡ òa trong khoảnh khắc chuyển mình khi bước vào năm mới Kỷ Hợi 2019. 

Ngoài ra, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Kỷ Hợi, tại Quảng trường 27-4 diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật do các ca sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh (Bình Thuận); Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật BR-VT và hội diễn lân-sư-rồng do các CLB của Trung tâm huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh biểu diễn. 

* Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao (VHTT-TT) TP. Bà Rịa cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhân dân: Múa lân-sư-rồng; triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh tư liệu, tranh thêu; biểu diễn thể dục dưỡng sinh; thi hát karaoke; triển lãm sách, báo Xuân Kỷ Hợi…

* Huyện Đất Đỏ cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 như: Liên hoan giai điệu trẻ, đờn ca tài tử với chủ đề “Giai điệu quê hương”, liên hoan “Sắc màu tuổi thơ” thi đấu các môn thể thể thao dân tộc.

* Tại sân khấu ngoài trời Trung tâm VHTT-TT TX. Phú Mỹ, tối 30 Tết diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa với các tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, ca ngợi vẻ đẹp của mùa Xuân do các CLB văn nghệ quần chúng huyện biểu diễn. Tối mùng 3 Tết là chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân do Đoàn Ca múa nhạc tỉnh phục vụ. Tiếp đó, ngày mùng 4 Tết, Trung tâm tổ chức hội thi chim chào mào hót mừng Xuân và giải bóng chuyền tứ hùng TX. Phú Mỹ.

* Huyện Côn Đảo cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trong dịp Tết Kỷ Hợi như: Triển lãm sinh vật cảnh, hoa xuân; triển lãm ảnh với chủ đề “Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng”, “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Cuộc đời và sự nghiệp”, “Âm vang Chuồng Cọp”, “Phú Hải xưa và nay”… Đặc biệt, huyện đảo tổ chức đường hoa xuân, với chủ đề “Mùa xuân biển đảo”. Theo đó, hàng trăm loại hoa và đèn lồng, đèn dây, tiểu cảnh được bố trí trên chiều dài 220m đường Lê Hồng Phong để người dân và du khách tham quan, ngắm cảnh. 

* Trong dịp Tết Kỷ Hợi, Hội VH-NT tỉnh phối hợp với Trung tâm VHTT-TT TP. Vũng Tàu tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động này là triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Thành phố biển Vũng Tàu và mùa Xuân” khai mạc ngày 26 Tết tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1, Bacu). 

60 bức ảnh nghệ thuật phản ánh đa dạng về tình hình kinh tế, xã hội, vẻ đẹp của thành phố biển, đời sống của người dân TP. Vũng Tàu được các nghệ sĩ nhiếp ảnh giới thiệu đến người xem tại triển lãm. Khách tham quan, thưởng lãm ảnh còn có cơ hội tham gia cuộc thi Đề thơ lên ảnh. Những bài thơ hay, ý thơ phù hợp với đề tài của bức ảnh sẽ được trao giải tại Ngày thơ Việt Nam (Rằm Tháng Giêng) do Hội VH-NT tỉnh tổ chức. 

THI PHONG - THÁI THỦY

;
.