Cấp cứu 3.241 trường hợp trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Thứ Sáu, 08/02/2019, 16:50 [GMT+7]
In bài này
.

Trong các ngày Tết nguyên đán Kỷ Hợi, 2 bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi đã tiếp nhận và cấp cứu 3.241 trường hợp. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện đã nỗ lực đảm bảo công tác cấp cứu người dân và du khách.

Theo báo cáo của bệnh viện (BV) Lê Lợi, từ 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến mùng 4 Tết Kỷ Hợi, BV đã tiếp nhận 841 ca cấp cứu, trong đó có 73 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 75 ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, 20 ca cấp cứu do bạo lực, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Nguyễn Danh Phương, phòng cấp cứu BV Lê Lợi cho biết: Số lượng bệnh nhân cấp cứu đến BV vì tai nạn liên tục gia tăng. Các giường bệnh cấp cứu chật cứng bệnh nhân. Đáng lưu ý, bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông chủ yếu trong độ tuổi từ 18-25, nguyên nhân chính là do lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Một nạn nhận bị tai nạn giao thông được chuyển vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện Lê Lợi sáng 8-2 (mùng 4 Tết). Ảnh: MINH NHÂN
Một nạn nhận bị tai nạn giao thông được chuyển vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện Lê Lợi sáng 8-2 (mùng 4 Tết). Ảnh: MINH NHÂN

Trong dịp Tết, 100% cán bộ, nhân viên thường trực 24/24h tại Khoa Sản, BV Lê Lợi. Thuốc men, trang thiết bị, phương tiện được trang bị đầy đủ, sẵn sàng đón những em bé “heo vàng” đầu tiên của năm Kỷ Hợi 2019. Trong 6 ngày vừa qua, Khoa Sản BV Lê Lợi đã tiếp nhận, mổ đẻ và đỡ đẻ thành công cho  22 ca sinh sản, trong đó có 15 ca sinh thường và 7 ca sinh mổ.

Nữ hộ sinh hướng dẫn sản phụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Lê Lợi sáng 8-2 (mùng 4 Tết). Ảnh: MINH NHÂN
Nữ hộ sinh hướng dẫn sản phụ chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Lê Lợi sáng 8-2 (mùng 4 Tết). Ảnh: MINH NHÂN

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc BV Lê Lợi cho biết: Nhờ chuẩn bị kỹ các phương án, trang thiết bị, đồng thời bảo đảm 100% nguồn lực về con người ở 4 cấp: lãnh đạo; chuyên môn; hành chính và lực lượng an ninh nên dù số lượng bệnh nhân đông nhưng BV vẫn đảm bảo khám, cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, không để trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.

Tại BV Bà Rịa, từ ngày 28 năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi, Khoa cấp cứu của BV đã tiếp nhận khám, cấp cứu cho hơn 2.400 ca bệnh, nhập viện điều trị nội trú 608 bệnh nhân. Số bệnh nhân cấp cứu nhiều nhất nguyên nhân do tai nạn 2.001 ca, trong đó tai nạn giao thông 328 ca. Có 206 em bé chào đời tại BV.

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa làm việc với cường độ cao trong ngày mùng 4 Tết. Ảnh: BẢO KHÁNH
Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa làm việc với cường độ cao trong ngày mùng 4 Tết. Ảnh: BẢO KHÁNH

Đặc biệt, khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận và cứu chữa thành công 2 trường hợp bị thương do đốt pháo, 6 ca ngộ độc rượu, bia. BV Bà Rịa cũng ghi nhận 5 ca tử vong (2 ca tử vong do ngưng tim, ngưng thở; 1 ca chấn thương sọ não; 2 ca tử vong trước khi vào viện do tai biến mạch máu não). Bác sĩ Phạm Danh Nam, Khoa Cấp cứu, BV Bà Rịa cho biết: Số lượng bệnh nhân cấp cứu trong các ngày vừa qua tăng từ 1,5-2 lần so với ngày thường (trung bình từ 300 đến 500 ca/ngày). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của BV đã sơ cứu, cấp cứu kịp thời các trường hợp.

A
Bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa thăm khám cho bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện trong sáng ngày mùng 4 Tết (8-2-2019 dương lịch). Ảnh: BẢO KHÁNH

MINH NHÂN, MẠNH THẮNG

;
.