Huyện Châu Đức: Tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Thứ Năm, 22/11/2018, 14:57 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian qua, trên địa bàn huyện Châu Đức đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đoàn viên thanh niên huyện Châu Đức phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho người dân.
Đoàn viên thanh niên huyện Châu Đức phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho người dân.

Trước đây, thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT). Một số loại tội phạm như đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản… thường xuyên xảy ra. Vì vậy, đầu năm 2017, Đảng ủy, UBND xã Bàu Chinh đã chỉ đạo thôn Tân Phú xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” để huy động người dân tích cực tham gia vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong thôn. Theo đó, mỗi gia đình trong thôn đều đặt 1 điểm “kẻng an ninh” hoạt động độc lập. Mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực. 

Đơn cử ngày 3-11 vừa qua, khoảng 23 giờ, các hộ dân trong tổ 25, thôn Tân Phú nhận được tiếng kẻng báo khẩn cấp của một người dân khi phát hiện có đối tượng lạ mặt đột nhập vào vườn nhà. Rất khẩn trương, gần 30 hộ dân trong tổ đã lập tức có mặt, cùng người dân vây bắt thành công 2 đối tượng đi xe máy dùng súng điện tự chế bắn trộm chó. Ông Lê Quốc Tình (tổ 25, thôn Tân Phú) phấn khởi nói: “Từ ngày có tiếng kẻng an ninh, số vụ trộm cắp đã giảm đáng kể, do các đối tượng xấu e ngại, hạn chế đến địa bàn để hoạt động, bà con đã yên tâm hơn!”.

Ngoài mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đã được triển khai đến hầu hết các thôn, ấp trong huyện, một số địa phương như TT.Ngãi Giao, xã Láng Lớn, xã Sơn Bình, xã Cù Bị còn vận động nhân dân đóng góp 285 triệu đồng để lắp đặt 64 đầu thu hình, 159 camera ở những đoạn đường vắng, đường liên thôn, liên xã phức tạp về ANTT và ATGT. 

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Châu Đức cũng xây dựng nhiều mô hình vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT. Đơn cử như, năm 2015, Chi đoàn ấp Bông Sen, xã Xà Bang đã vận động 7 đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng Công an xã thành lập CLB “Thanh niên tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tệ nạn xã hội”. Các ĐVTN trong ấp thay nhau tuần tra hằng đêm để ngăn tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối, đánh nhau. Qua tuần tra, CLB phát hiện những thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, từ đó tiếp cận, cảm hóa, định hướng kỹ năng sống. “Nhờ đó mà tình hình ANTT được bảo đảm hơn, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cướp tài sản giảm hẳn”, anh Nguyễn Đình Thu, Bí thư Chi đoàn ấp Bông Sen chia sẻ.

Từ đầu năm đến nay, thông qua các mô hình bảo vệ ANTT ở huyện Châu Đức, người dân đã giúp cơ quan Công an điều tra, bắt giữ 12 đối tượng vi phạm pháp luật; ngăn chặn 1 vụ đua nóng xe mô tô tại nhà nghỉ Ngọc Diệp, thôn Sông Cầu; phá án 1 vụ trộm mô tô tại tiệm Internet Gia Bảo, thôn Vinh Sơn,xã Nghĩa Thành; điều tra 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt 3 đối tượng, thu hồi 4 xe máy cùng một số tài sản khác thuộc địa bàn TT. Ngãi Giao; bắt giữ các đối tượng thực hiện 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp, hiếp xảy ra trên địa bàn xã Quảng Thành. 

Còn ở thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, từ đầu năm đến nay cũng xảy ra các vụ thanh niên tụ tập gây rối ở tổ 47. Ngay sau khi được người dân báo tin, lực lượng công an xã, dân phòng thôn đã kịp thời can thiệp. Ông Lê Đình Khuê, Trưởng thôn Vinh Sơn cho biết, thôn được chọn xây dựng mô hình điểm của xã về tổ an ninh liên gia tự quản, hiện đã có 6 tổ đi vào hoạt động. Thời gian tới sẽ nhân rộng 8 tổ mới nhằm bảo đảm ANTT ngay tại địa bàn dân cư, hàng xóm cùng liên kết bảo vệ lẫn nhau. 

Hiện nay, các mô hình “Tổ tự quản ANTT”, “Tổ hòa giải ở khu dân cư”, “Quản lý giáo dục đối tượng nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng”, “CLB phòng, chống tội phạm”, “CLB gia đình văn hóa - phòng, chống tội phạm”, “Chi hội phụ nữ không có hội viên và người thân nghiện ma túy, tệ nạn xã hội”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Tìm địa chỉ đen”… cũng đã được các xã, thị trấn của huyện triển khai có hiệu quả, góp phần làm giảm tội phạm ngay từ cơ sở, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

  Theo ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, các đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời thông tin tình hình ANTT, phương thức hoạt động của các đối tượng tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia giữ gìn ANTT; chú trọng và linh hoạt hơn trong việc áp dụng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm vào thực tiễn để quần chúng nhân dân có điều kiện chung tay, góp sức với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn dân cư.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.