Biểu dương, vận động các doanh nghiệp cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội

Thứ Năm, 22/11/2018, 11:51 [GMT+7]
In bài này
.
Ngày 22-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương và vận động các doanh nghiệp cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội giai đoạn 2019-2020.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bắt tay đại diện các DN về tham dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bắt tay đại diện các doanh nghiệp về tham dự hội nghị.

 

: Các doanh nghiệp về dự hội nghị.
: Các doanh nghiệp về dự hội nghị.
 
Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác Phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và hơn 300 đại biểu là doanh nhân và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh. 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức khánh ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho doanh nghiệp làm tốt công tác từ thiện xã hội.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức khánh ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho doanh nghiệp làm tốt công tác từ thiện xã hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức khánh “Tấm lòng vàng” cho doanh nghiệp làm tốt công tác từ thiện xã hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức khánh “Tấm lòng vàng” cho doanh nghiệp làm tốt công tác từ thiện xã hội.

 

Các doanh nghiệp được biểu dương tại hội nghị.
Các doanh nghiệp được biểu dương tại hội nghị.
Trong những năm qua, tỉnh BR-VT đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trong đó, có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong "Chương trình an sinh xã hội", với số tiền đóng góp hàng ngàn tỷ đồng. Các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện mà các doanh nghiệp tham gia không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp với những người được trao tặng, mà qua đó, từng thành viên trong doanh nghiệp cũng cảm nhận được ý nghĩa, mục tiêu của hành động trao đi. Doanh nghiệp đã tạo nên nét văn hóa tốt đẹp, các nhân viên có ý thức chung tay xây dựng và giữ gìn. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh vẫn còn 11.393 hộ nghèo gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống rất cần sự chung tay của công đồng doanh nghiệp. 
Đại diện Tập đoàn SCG Thái Lan trao tấm séc tượng trưng 35 tỷ đồng cho đại diện UBMTTQVN tỉnh.
Đại diện Tập đoàn SCG Thái Lan trao tấm séc tượng trưng 35 tỷ đồng cho đại diện UBMTTQVN tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cảm ơn doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cảm ơn doanh nghiệp.

 

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.
Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Tại hội nghị, 24 doanh nghiệp được biểu dương, nhận bức khánh “Tấm lòng vàng” của UBND tỉnh vì có nhiều đóng góp trong thực hiện chương trình an sinh xã hội trong giai đoạn 2014-2018.

Với tấm lòng tương thân tương ái, các doanh nghiệp cũng đã đăng ký ủng hộ chương trình an sinh xã hội của tỉnh giai đoạn 2019-2020 với số tiền hơn 110 tỷ đồng.
Tin, ảnh: THÀNH HUY

 

;
.