Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức): Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng

Thứ Tư, 21/11/2018, 18:55 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 21-11, tại Tây An Cổ Tích Tự (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức), Ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xã Nghĩa Thành tổ chức Đại hội Cư sĩ tín đồ lần III (nhiệm kỳ 2018- 2023) và Lễ kỷ niệm “Đản sanh Đức Phật Thầy Tây An lần thứ 221” (15-10-năm Đinh Mão 1807 – 15-10-năm Mậu Tuất 2018 Âm lịch). Đồng chí Trà Quang Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện các ban, ngành của tỉnh, chính quyền địa phương và hơn 250 tín đồ đã tham dự.

Theo báo cáo của Ban Trị sự, Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xã Nghĩa Thành có 7 ban phụ trách chuyên môn, với số lượng cư sĩ tín đồ hơn 2.500 người. Với mục đích “Đạo pháp và Dân tộc” trong nhiệm kỳ 2013-2018, các hoạt động của Ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xã Nghĩa Thành được các cấp chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến xã quan tâm động viên, giúp đỡ. Cư sĩ tín đồ tích cực chấp hành đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm qua, uy tín và hoạt động đạo sự của Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xã Nghĩa Thành được lan tỏa không chỉ trong tỉnh mà còn nhiều tín đồ các tỉnh, thành cũng quy tụ về sinh hoạt tôn giáo. Ngoài ra, Ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xã Nghĩa Thành còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng và đạt được những kết quả thiết thực...

Đại hội đã thống nhất suy cử 20 thành viên Ban Trị sự Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương xã Nghĩa Thành. Ông Lê Lơn được tín nhiệm suy cử làm Trưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ 2018- 2023. Dịp này, UBND huyện Châu Đức đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân vì “Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đạo sự và phong trào thi đua yêu nước, nhiệm kỳ 2013- 2018”.

THẮNG MẠNH

;
.