TP.Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động chăm lo trẻ em

Thứ Sáu, 26/10/2018, 16:57 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 26-10, Ban Chỉ đạo hè TP.Vũng Tàu đã tổng kết hoạt động hè năm 2018.

Với chủ đề “Hành trình trải nghiệm - Tư duy sáng tạo - Vững bước tương lai”, từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8-2018, Ban Chỉ đạo hè các cấp trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã vận động được 634,9 triệu đồng để trao tặng 3.505 suất quà, 500 tập vở, 50 bộ quần áo cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các DN trên địa bàn tỉnh tặng 15 xe đạp (2 triệu đồng/chiếc), 245 suất học bổng (tổng trị giá 124 triệu đồng) cho HS nghèo vượt khó… Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo hè các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu nhi như: Hội thi “Kể chuyện sách hè”; Liên hoan “Giai điệu tuổi thơ”; Mở lớp kỹ năng ứng xử “Xin lỗi và cám ơn”; Sân chơi trải nghiệm “Giao thông an toàn”; Thi vẽ tranh “Thế giới qua ánh mắt trẻ thơ”; Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”... với sự tham gia của hơn 5.000 lượt thanh, thiếu nhi.

Nhân dịp này, UBND TP.Vũng Tàu đã trao Giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Chỉ đạo hè TP.Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Chỉ đạo hè TP.Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2018.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.