Tạo động lực cho người khuyết tật vươn lên

Thứ Sáu, 26/10/2018, 16:20 [GMT+7]
In bài này
.

Từ năm 2016 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trao tặng 50 chiếc xe lắc trị giá hơn 216 triệu đồng giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có điều kiện đi lại, học tập, mưu sinh. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tạo động lực cho người khuyết tật tự vươn lên.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tặng xe lắc cho người khuyết tật tại xã Phước Hưng (huyện Long Điền).
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tặng xe lắc cho người khuyết tật tại xã Phước Hưng (huyện Long Điền).

Từ khi mới sinh ra, em Trương Gia Hân (ở ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. 7 tháng tuổi, em vẫn chưa biết lật, biết bò. Đến khi 1 tuổi, Hân cũng không thể ngồi dậy, các cơ tay và chân yếu, không vận động được như những đứa trẻ cùng trang lứa. Mặc dù đã được gia đình đưa đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng Hân vẫn không đi lại được. Tuy vậy, em vẫn cố gắng đến trường và đang theo học lớp 7, Trường THCS Phạm Hồng Thái (huyện Long Điền). Cuối tháng 8 vừa qua, Hân là một trong 6 người khuyết tật trên địa bàn huyện Long Điền và TX.Phú Mỹ được nhận xe lắc (4,5 triệu đồng/chiếc) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tặng. Nhìn con ngồi trên chiếc xe lắc, tự mình điều khiển xe đi được một quãng đường khoảng 10m, chị Nguyễn Thị Anh Thư (mẹ của Hân) không cầm được nước mắt. “Suốt 13 năm qua, đi đâu, làm gì Hân cũng phải có cha mẹ bên cạnh hỗ trợ. Nay có chiếc xe lắc này, con có thể tự đi lại được quanh nhà, gia đình tôi rất mừng và biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”, chị Thư chia sẻ.

Còn với ông Nguyễn Văn Hùng (70 tuổi, xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ), việc có được chiếc xe lắc làm phương tiện đi lại là niềm mong ước bấy lâu của ông. Bị tai biến gần 2 năm nay, hai chân yếu, ông Hùng chỉ chống gậy đi lại được chừng 10m xung quanh nhà. Hiện vợ chồng ông đang sống cùng người con trai út bị tâm thần, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh em, bà con lối xóm. Có mặt tại buổi trao tặng xe lắc tại xã Tân Hòa vào cuối tháng 8 vừa qua, ông Hùng xúc động, nói: “Được các nhà hảo tâm tặng xe lắc, tôi có thể đi lại thuận tiện hơn. Tôi dự định lấy vé số về bán để gia đình có thêm nguồn thu nhập trang trải hàng ngày”.

Tương tự ông Hùng, với ông Đỗ Văn Ba (xã Phước Hưng, huyện Long Điền), việc được hỗ trợ một chiếc xe lắc đã giúp ông có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Bị tai nạn giao thông 7 năm nay, ông Ba chỉ ngồi một chỗ, không thể đi lại được bình thường, mọi sinh hoạt trong nhà đều do một tay vợ ông lo liệu. Hiện vợ chồng ông đang ở với người con trai út làm nghề thợ hồ với thu nhập bấp bênh. Hàng ngày, bà Thành (vợ ông Ba) đi phơi cá thuê được 30-40 ngàn đồng, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhờ các nhà hảo tâm hỗ trợ xe lắc, ông Ba có thể tự đi lại, làm các công việc sinh hoạt trong nhà, giúp vơi bớt gánh nặng cho gia đình.

Bà Đinh Thị Trương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cho biết: “Tặng xe lắc cho người khuyết tật là một trong những hoạt động thiết thực được công ty thực hiện từ năm 2016 đến nay. Chúng tôi mong rằng, những người khuyết tật nhận được sự hỗ trợ này sẽ có thêm động lực phấn đấu cùng gia đình vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống”.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình vận động nhà hảo tâm tặng xe lắc cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, những chiếc xe lắc này sẽ góp phần giúp người khuyết tật thuận tiện hơn trong việc đi lại, hòa nhập cộng đồng và tìm việc làm nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình. Mong rằng, sẽ có thêm nhiều tổ chức, DN, nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức với Hội để có thêm nhiều chiếc xe lắc trao cho người khuyết tật, giúp họ vơi bớt những mất mát, có thêm nghị lực để hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.