Phát triển Long Hải thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại

Thứ Sáu, 19/10/2018, 16:03 [GMT+7]
In bài này
.

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (diễn ra ngày 9-10) đã thông qua “Nghị quyết xây dựng phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là chủ trương lớn của tỉnh nhằm phát triển Long Hải trở thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại trong thời gian tới. 

Du khách vui chơi tại bãi tắm Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền).
Du khách vui chơi tại bãi tắm Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền).

Nằm ở phía Nam huyện Long Điền, thị trấn Long Hải có 13 khu phố, với dân số hơn 38.000 người. Long Hải là đô thị duyên hải, có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú như biển, núi, rừng, gắn với di tích lịch sử Minh Đạm, di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Dinh Cô, Dinh Chú Hỏa, chùa Ngọc Hải... Những năm qua, huyện Long Điền nỗ lực đầu tư, chỉnh trang thị trấn Long Hải theo chức năng đô thị du lịch. Ông Võ  Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho biết, về tổng thể, chất lượng đô thị Long Hải cơ bản hoàn thành tiêu chuẩn của đô thị loại V và đạt được một số tiêu chuẩn đô thị loại IV. Mật độ dân số khu vực trung tâm đô thị gần 4.200 người/km2, tỷ lệ đô thị hóa đạt 63,3%. Đến nay, 100% số hộ dân trên địa bàn thị trấn được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% khu phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ thu gom rác thải trong khu dân cư đạt 95%. Hệ thống hạ tầng đô thị Long Hải đang được đầu tư ngày một khang trang, hiện đã cơ bản hình thành mạng lưới giao thông kết nối Long Hải với các đô thị khác như: Tỉnh lộ 44A đi TP.Bà Rịa, tuyến Quốc lộ 55 đi Bình Thuận, đường ven biển kết nối các đô thị thuộc hành lang kinh tế dịch vụ, du lịch gồm Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Hồ Cốc - Bình Châu - Phan Thiết...

Theo ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng, mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng hiện nay, chất lượng đô thị và cơ sở hạ tầng của Long Hải mới chỉ đạt mức trung bình so với mặt bằng chung các đô thị loại V của tỉnh, chưa tạo được bước đột phá, phát huy hết tiềm năng, lợi thế của một đô thị ven biển, nhất là tiềm năng du lịch. Cụ thể, hiện nay, thị trấn Long Hải còn thiếu một số tiêu chuẩn quan trọng của đô thị loại V, tập trung ở các lĩnh vực giao thông, hệ thống thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn, cảnh quan và vệ sinh môi trường. Nhóm các tiêu chuẩn về hệ thống công trình hạ tầng xã hội như thương mại, y tế, văn hóa, thể dục thể thao cũng chưa đạt tiêu chuẩn cấp đô thị để phục vụ dân cư kết hợp với yêu cầu phát triển du lịch chất lượng cao. Các ngành dịch vụ trên địa bàn thị trấn chưa đồng bộ, đầu tư nhỏ lẻ, manh mún và thiếu liên kết, hỗ trợ loại hình du lịch thiếu hấp dẫn, trùng lắp sản phẩm du lịch với những nơi khác như Vũng Tàu, Phước Hải, Hồ Tràm, Hồ Cóc… Bên cạnh đó, hiện thị trấn Long Hải có hơn 4.000 hộ dân sinh sống dọc theo bờ biển, với chủ yếu là nhà ở bán kiên cố, tạm bợ xen lẫn các cơ sở dịch vụ hậu cần thủy sản đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sống. Đây là những vấn đề mà huyện Long Điền cần quan tâm giải quyết để đưa Long Hải trở thành đô thị du lịch văn minh, hiện đại trong thời gian tới. 

Ông Võ  Văn Dũng cho biết thêm, Nghị quyết xây dựng phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 hướng tới mục tiêu phát triển đô thị Long Hải theo hướng văn minh, hiện đại, lấy du lịch, thương mại và bảo vệ môi trường làm trọng tâm; phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đạt chất lượng đô thị loại IV vào năm 2025, làm cơ sở hình thành đô thị loại III, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện đến năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, trước mắt, huyện sẽ sáp nhập xã Phước Hưng vào thị trấn Long Hải để tạo quỹ đất, với tổng diện tích khoảng 2.040ha nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch, các ngành dịch vụ và bố trí tái định cư. Trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị Long Hải, huyện cũng quan tâm phát triển hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo, tái thiết, xây dựng mới đô thị với phát triển vành đai xanh vùng nông thôn theo hướng sinh thái. Đồng thời, huyện sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại...  Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh cũng như địa phương đang kêu gọi các nhà đầu tư để sớm hiện thực hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Long Hải đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua vào tháng 3-2018. Đây được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư và nâng tầm vị thế đô thị du lịch Long Hải trong tương lai.

Bài, ảnh: NGÔ THANH

;
.