Tổng kết và trao giải Hội thi "Tin học trẻ" toàn quốc năm 2018

Thứ Sáu, 10/08/2018, 17:52 [GMT+7]
In bài này
.

* BR-VT đạt giải Nhì bảng D và giải Ba bảng B

Sáng 10-8, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ KH-CN, Bộ TT-TT, Bộ GD-ĐT, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh BR-VT, Hội Tin học Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ XXIV, năm 2018.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải Nhì các bảng A, B, C, D hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc năm 2018.
Ban tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải Nhì các bảng A, B, C, D hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc năm 2018.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, 257 thí sinh ở cả 3 cấp học: TH, THCS, THPT, đến từ 51 tỉnh, thành trên toàn quốc đã hoàn thành 4 bảng thi: bảng A (thi kỹ năng dành cho HS khối TH); bảng B (thi kỹ năng dành cho HS khối THCS); bảng C (thi kỹ năng dành cho HS khối THPT); bảng D (thi sản phẩm sáng tạo dành cho HS khối THCS và THPT).

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất bảng A cho Nguyễn Hữu Nhật Quang (TP.Đà Nẵng); 1 giải Nhất bảng B cho Hoàng Như Vinh (tỉnh Thừa Thiên Huế); 1 giải Nhất bảng C cho Đỗ Thành Đạt (tỉnh Bến Tre); 2 giải Nhất bảng D cho mô hình “Xe đạp thông minh” của Mai Quốc Huy (TP.Hồ Chí Minh) và mô hình “hỗ trợ học tập dành cho người khiếm thị - BMW của nhóm thí sinh Phan Trung Hiếu, Đỗ Thanh Nhân (TP.Đà Nẵng); trao 3 gải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải khuyến khích ở các bảng A, B, C; 2 giải Nhì, 5 giải 3 và 7 giải khuyến khích ở bảng D; giải Nhất đồng đội thuộc về TP.Đà Nẵng; giải Nhì đồng đội thuộc về TP.Hồ Chí Minh; 2 giải Ba đồng đội thuộc về các tỉnh Thừa Thiên Huế và Bến Tre. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 phần thưởng (500 ngàn đồng/phần) cho các thí sinh khuyết tật tham gia hội thi; 5 phần thưởng (500 ngàn đồng/suất) cùng 5 suất học bổng Vừ A Dính cho 5 thí sinh là người dân tộc thiểu số tham gia hội thi.

Hội thi năm nay, tỉnh BR-VT có 10 thí sinh tham gia tranh tài ở 4 bảng, trong đó có nhóm thí sinh Cao Thọ Hoàng Long, Phạm Quỳnh Như (Trường THCS Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) đạt giải Nhì bảng D; Lê Quang Thiên Phúc (Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, huyện Châu Đức) đạt giải Ba bảng B.

MINH NHÂN

 

;
.