Tặng quà nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật

Thứ Sáu, 10/08/2018, 16:49 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội TX.Phú Mỹ tổ chức tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên địa bàn.

Sư cô Diệu Ngọc Huệ (Trụ trì Tịnh Thất Thiện Tài) tặng xe lăn cho các gia đình có người khuyết tật. Ảnh: VIÊT HÙNG
Sư cô Diệu Ngọc Huệ (Trụ trì Tịnh Thất Thiện Tài) tặng xe lăn cho các gia đình có người khuyết tật. Ảnh: VIÊT HÙNG

Hội đã tặng 50 phần quà (mỗi phần 600 ngàn đồng) cho nạn nhân chất độc da cam; 10 chiếc xe lăn (2,5 triệu đồng/1 chiếc) cho người khuyết tật; 10 chiếc xe đạp (2 triệu đồng/1 chiếc) cho con, em nạn nhân chất độc da cam có thành tích xuất sắc trong học tập và 20 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng) cho con em nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo hiếu học.

Tổng số tiền trao đợt này là 85 triệu đồng do một số mạnh thường quân đóng góp.

Trong 2 ngày 9 và 10-8, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Xuyên Mộc phối hợp với các Nhóm từ thiện: Heart to Heart Biên Hoà – Đồng Nai, nhóm từ thiện Ngọc Lan và Quán trà sữa Minh Khôi (xã Hoà Hội huyện Xuyên Mộc) tặng 310 phần quà, mỗi phần quà trị giá từ 400.000 - 500.000 đồng cho người mù, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

VIÊT HÙNG, TẤN LINH 

;
.