Yêu cầu khắc phục các hạn chế của Trung tâm VH-TT-HTCĐ

Thứ Ba, 02/10/2018, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 2-10, đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã ký công văn gửi Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Châu Đức về việc tiếp thu, xử lý nội dung phản ánh của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu về hoạt động của các Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng (TTVH - TT- HTCĐ) .

Trước đó, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu số 7527 ra ngày 1-10 có bài viết: “Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng: Hoạt động kém hiệu quả, lãng phí”. Nội dung bài báo phản ánh một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các TTVH – TT- HTCĐ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó có một số trung tâm của huyện Châu Đức (Cù Bị, Bàu Chinh, Đá Bạc, Bình Trung, Bình Ba). 

UBND huyện Châu Đức cảm ơn và ghi nhận việc phản ánh kịp thời của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời chỉ đạo khắc phục những vấn đề mà Báo BR-VT nêu, yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các phòng, ban liên quan tiếp tục kiểm tra hoạt động tại các trung tâm, báo cáo về UBND huyện trước ngày 10-10 để có hướng xử lý, giải quyết.

MINH QUANG

;
.