Nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Thứ Sáu, 12/03/2021, 19:19 [GMT+7]
In bài này
.

Mấy ngày qua, thông tin tỉnh BR-VT sẽ đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 51 vào tháng 4/2021 đã thu hút sự quan tâm của khách du lịch và người dân địa phương.

Quốc lộ 51, đoạn từ Ẹo Ông Từ (Phường 12, TP. Vũng Tàu) tới TX.Phú Mỹ được trang bị 89 camera. Khi đưa vào hoạt động, các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lấn làn… được camera chụp và gửi về trung tâm điều khiển đặt tại Công an tỉnh và Phòng CSGT. Sau đó, bộ phận xử lý vi phạm sẽ in ra và gửi về địa chỉ người vi phạm. Ngoài giám sát về giao thông, camera dọc tuyến cũng sẽ giúp cơ quan chức năng theo dõi, giám sát tình hình ANTT, kịp thời xử lý những vụ việc vi phạm qua hệ thống camera báo về.

Quốc lộ 51 là tuyến huyết mạch nối tỉnh BR-VT với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Năm 2009, Quốc lộ 51 đã được nâng cấp với mặt đường rộng từ 32,9m - 39,9m, có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ (tùy từng đoạn). Tuy nhiên, do mật độ phương tiện ngày càng gia tăng, nhất là vào dịp Tết, lễ, cuối tuần, lượng lớn du khách du lịch đổ về TP. Vũng Tàu khiến Quốc lộ 51 trở nên quá tải. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thường xuyên tuần tra, chốt trực tại các giao lộ trên toàn tuyến, tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông thiếu ý thức trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ như: chạy quá tốc độ quy định; không đi đúng phần đường, làn đường quy định; đi vào đường cấm, đường ngược chiều; tránh vượt không bảo đảm an toàn; dừng đỗ xe trái quy định; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông… Bên cạnh đó, tình trạng người đi xe máy chạy ngược chiều trên quốc lộ, người đi bộ leo qua dải phân cách để sang đường diễn ra thường xuyên. Tình hình vi phạm trật tự ATGT cũng diễn biến phức tạp. Theo số liệu tổng hợp của Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (chủ đầu tư dự án mở rộng Quốc lộ 51), chỉ tính riêng trong năm 2020, trên toàn tuyến xảy ra 93 vụ tai nạn, làm 82 người bị thương, 39 người chết và 123 phương tiện bị hư hỏng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT trên Quốc lộ 51, song chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao. Do vậy, việc đưa vào vận hành camera giám sát giao thông sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc giám sát, ghi hình ảnh, trích xuất phần ghi hình, phân tích xác định những hành vi vi phạm giao thông phục vụ phạt nguội (gồm các lỗi vượt đèn đỏ, chèn vạch, lấn làn đường, rẽ phải khi có đèn đỏ, vượt tốc độ quy định và xe chở quá tải trọng cho phép…). Qua đó, giúp lực lượng CSGT có thêm kênh thông tin để tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm TNGT. Về phía người dân cũng sẽ thận trọng hơn khi lái xe trên đường, nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

PHƯƠNG ANH

;
.