Mayweather nhiều tiền nhất trong giới quyền Anh

Thứ Sáu, 08/11/2019, 07:31 [GMT+7]
In bài này
.

Theo những báo cáo ước tính về giá trị của các tay đấm lừng danh trên thế giới từ quá khứ đến hiện tại, Mayweather chính là người vô đối về giá trị tiền bạc.

Mới đây, 2 trang web thống kê về tổng tài sản và hoạt động tài chính của những người nổi tiếng gồm Celebrity Net Worth và Forbes đã hợp tác cùng nhau. Theo đó, báo cáo này đã đưa ra thống kê mới nhất về top 10 tay đấm có giá trị cao nhất làng quyền Anh thế giới từ quá khứ đến hiện tại. Trong công bố vừa được tạp chí Sun Sports đăng tải, võ sĩ đứng đầu không ai khác chính là Floyd Mayweather (ảnh) với giá trị ước tính vào khoảng 435 triệu bảng Anh. “Độc cô cầu bại” nhiều hơn 392 triệu bảng so với Anthony Joshua - tay đấm từng sở hữu 4 đai vô địch hạng nặng thế giới WBA, IBF, WBO và IBO và cũng là người đứng thứ 10 trong danh sách này.

Sau Mayweather là cựu võ sĩ quyền Anh George Foreman với giá trị 233 triệu bảng. Lúc này, “Big George” cũng đã 70 tuổi nhưng ông vẫn là một tượng đài trong làng quyền Anh với 2 lần vô địch hạng nặng thế giới và 1 lần giành HCV Olympic.  Sau khi từ giã sự nghiệp boxing vào năm 1997 với 76 trận thắng (68 trận knock-out), Foreman đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Xếp thứ 3 là tay đấm cự phách Oscar De La Hoya. Tay đấm từng có 10 danh hiệu thế giới ở 6 hạng cân khác nhau đang có giá 155 triệu bảng. Và đứng thứ 4 không ai khác là Manny Pacquiao với tổng giá trị ước tính 148 triệu bảng.

Tay đấm 40 tuổi vẫn đang viết tiếp những chương mới trong sự nghiệp của mình. Sau khi kiếm được khoảng 100 triệu bảng sau trận so găng thế kỷ với Mayweather, rõ ràng võ sĩ kiêm chính trị gia này đã giàu lên đáng kể.

Người cuối cùng có giá trị hơn 100 triệu bảng là Lennox Lewis. Đây là võ sĩ từng khuynh đảo làng quyền Anh trong những năm 1990. Tiếp đến ở các vị trí phía sau có một số gương mặt quen thuộc như Canelo Alvarez hay anh em nhà Klitschko...

Một điều đáng lưu ý là huyền thoại Mike Tyson từng có giá trị 233 triệu bảng nhưng theo thống kê giờ chỉ còn 3 triệu bảng. Tay đấm “thép” từng phải nộp đơn xin phá sản vào năm 2003 sau khi có những khoản nợ lớn.

CHƯƠNG NGUYỄN

;
.