FIFA không kỷ luật trợ lý Thái Lan miệt thị thầy Park

Thứ Tư, 27/11/2019, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định không mở cuộc điều tra với trợ lý HLV của đội tuyển Thái Lan, ông Sasa Todic sau khi có những hành vi khiêu khích với HLV Park Hang-seo ở trận đấu giữa 2 đội thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình. Ở những phút cuối khi trận đấu đã kết thúc, trợ lý của HLV Akira Nishino là ông Sasa Todic đã có những hành động khiêu khích HLV Park bằng cách mỉa mai chiều cao của chiến lược gia Hàn Quốc.

Thông thường, theo quy định của FIFA, hành vi của trợ lý Todic được xét vào vi phạm quy định về phân biệt đối xử. Hành vi này có thể dẫn đến án phạt cấm làm việc 10 trận và phạt tiền ít nhất 20.000 USD. Tại SEA Games 2019, ông Todic vẫn làm nhiệm vụ bình thường trong vai trò trợ lý của HLV Akira Nishino.

LAN ĐỨC

;
.