TIN THỂ THAO

Thứ Sáu, 09/08/2019, 17:32 [GMT+7]
In bài này
.

Mở màn vào tối

Mùa giải 2019/20 và 2 mùa giải sau đó, Premier League sẽ có một số tuần thi đấu vào buổi tối, đồng nghĩa với khung giờ vào rạng sáng ở châu Á. Người Anh cho rằng, các trận đấu vào chiều tối muộn sẽ tạo nên không khí tiệc tùng và chẳng gì thì việc ra sân vào tối thứ Sáu đã xuất hiện từ cách đây vài năm. Ngoài ra, Premier League muốn trải đều các khung giờ để tạo nên cảm giác những ngày cuối tuần luôn sôi động vì bóng đá.

Var sẵn sàng

VAR đã xuất hiện ở những giải đấu của FIFA và nhiều nơi khác nhưng đây là lần đầu tiên, VAR có mặt tại Premier League và ít nhất là trong 10 tháng tới. 4 trường hợp sẽ cần đến VAR là: bàn thắng được ghi, thẻ đỏ trực tiếp, sút phạt 11m và các pha phạm lỗi. Các trận đấu có thể bị chậm lại, gây tranh cãi nhưng tất cả đều chờ xem VAR có thực sự hiệu quả hay không.

Chào đón tân binh

Những đội bóng mới lên hạng luôn mang tới nhiều điều thú vị và chờ đợi. Aston Villa đã chi hơn 160 triệu USD vào 12 cầu thủ mới, trong khi Norwich lại hầu như không đầu tư gì và Sheffield United chỉ bổ sung những vị trí cần thiết. Dù sao thì Villa cũng từng là một trong những CLB lớn ở Anh, Blades (biệt danh của Sheffield United) có sự ủng hộ nhiệt tình của CĐV vùng Yorkshire và dựa vào những cầu thủ giúp họ thăng hạng từ hạng 3. Với Norwich, họ đã chơi thứ bóng đá tấn công từ mùa giải trước và tất cả chờ xem họ có tạo nên bất ngờ ở mùa bóng năm nay hay không.

HLV mới, những mùa giải trọn vẹn đầu tiên

Huyền thoại của Chelsea, Frank Lampard, đã trở lại Stamford Bridge để dẫn dắt the Blues. Graham Potter là gương mặt mới ở Brighton. Steve Bruce thay thế Rafael Benitez tại Newcastle sau khi HLV người Tây Ban Nha ra đi. Brendan Rodgers hi vọng sẽ là HLV của Leicester trong cả mùa giải, còn Ralph Hasenhuttl có mùa bóng trọn vẹn đầu tiên ở Southampton sau khi giúp họ trụ hạng. Tương tự là Ole Gunnar Solskjaer tại MU. Những khởi đầu mới nhưng cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ có thể xảy ra.

Tiếp tục vinh quang ở châu Âu?

Liverpool đang là đương kim vô địch Champions League và Chelsea cũng đã giành Europa League ở mùa giải trước. Liệu tất cả sẽ được chứng kiến sự thống trị của Premier League tại châu Âu một lần nữa ở mùa giải này? Hi vọng là có cơ sở khi Arsenal, Man United và Wolves được đánh giá cao tại Europa League, trong khi Man City và Liverpool một lần nữa giơ cao lá cờ Premier League ở Champions League. Ngoài ra, Tottenham và Chelsea đều có cơ hội tiến sâu trước, bất chấp sự có mặt của các đội bóng mạnh tại Tây Ban Nha, Italy và Đức.

;
.