.

Bán kết AFF Suzuki Cup 2018: Hứa hẹn nhiều kịch tính

Cập nhật: 18:17, 26/11/2018 (GMT+7)

Tận dụng triệt để sai lầm của Singapore, Thái Lan giành chiến thắng 3-0 để đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2018. Với 10 điểm có được, đội bóng xứ sở Chùa vàng đứng đầu bảng B và sẽ gặp Malaysia ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất giải. Cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Philippines.

Tuyển Việt Nam tràn đầy hưng phấn vào bán kết với vị trí nhất bảng A.
Tuyển Việt Nam tràn đầy hưng phấn vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

THÁI LAN ĐỤNG MALAYSIA 

Không có bất ngờ nào ở lượt đấu cuối diễn ra tối 25-11 khi trên sân nhà Rajamangala ứng viên vô địch Thái Lan thắng dễ Singapore 3-0 để dẫn đầu bảng B và đồng thời giúp cho Philippines có vé đi tiếp (hòa Indonesia 0-0). Diễn biến trên sân Rajamangala có ưu thế từ sớm cho Thái Lan khi dẫn trước Singapore 2-0 chỉ sau 23 phút thi đấu do công của sao trẻ Supachai Jaided và bàn đá phản lưới nhà được tính cho Irfan Fandi Ahmad. Và từ đó mọi thứ đã sớm an bài, vì những nỗ lực của Singapore trong hiệp 2 chỉ gây đôi chút khó khăn ở vài thời điểm cho chủ nhà Thái Lan khi đã giành mọi quyền chủ động. Thậm chí ở những phút cuối, tiền đạo đang dẫn đầu giải vua phá lưới là Adisak Kraisorn còn nâng tỷ số lên 3-0 để có tổng cộng 8 bàn thắng chỉ sau 4 trận.

Trong khi đó, cùng giờ trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, từ kết quả Thái Lan thắng dễ Singapore giúp cho các cầu thủ Philippines thi đấu quá thoải mái trước một Indonesia đã bị loại từ trước. Bởi nếu có thua thì Philippines vẫn có vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Trong khi để cạnh tranh ngôi đầu thì hoàn toàn không khả thi do Philippines thua hiệu số trước Thái Lan quá xa, cũng như có tổng số bàn thắng ít hơn rất nhiều dù đối đầu nhau hai đội hòa 1-1. Cho nên thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson thi đấu cầm chừng để giữ quân. Như vậy, ở bán kết tuyển Philippines (nhì bảng B) gặp tuyển Việt Nam (nhất bảng A). 

VIỆT NAM ĐỐI ĐẦU PHILIPPINES

Ở trận bán kết lượt đi, đội bóng áo đỏ sẽ thi đấu trên sân khách Panaad ở thành phố Bacolod của Philippines ngày 2-12. Lượt về thi đấu ngày 6-12 trên sân nhà Mỹ Đình. Với lịch thi đấu này tuyển Việt Nam có vẻ thuận lợi vì trận bán kết lượt về được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, cần nhớ là, ở 2 kỳ AFF Cup liên tiếp gần đây, năm 2014 và 2016, tuyển Việt Nam đều vào bán kết và đều đấu trận bán kết lượt đi trên sân khách, ở những trận đấu đó, đội bóng áo đỏ đều tạo được lợi thế, nhưng khi về sân nhà Mỹ Đình đấu trận lượt về thì đều gặp các tỷ số bất lợi lần lượt trước Malaysia thua 2-4 rồi Indonesia (1-2), nên đành ngậm ngùi ngồi nhà xem đối thủ đá chung kết.

Tại các kỳ AFF Cup, đây là lần đầu tiên đội bóng áo đỏ và Philippines gặp nhau ở bán kết. Trước đây hai đội từng có 4 lần gặp nhưng đều ở vòng bảng với kết quả cân bằng khi Việt Nam thắng 2 và Philippines thắng 2. Đội bóng áo đỏ thắng Philippines 4-1 ở vòng bảng AFF Cup 2002, nhưng liên tiếp 2 kỳ AFF Cup 2010 và 2012, Philippines đã thắng lại 2-0 và 1-0. Đến kỳ AFF Cup 2014 thì Việt Nam thắng lại 3-1.

Tuyển Philippines hiện ở một đẳng cấp khác so với Myanmar, đội đã cầm hòa Việt Nam ở lượt đấu thứ 3 bằng rất nhiều cách. Và thầy trò HLV Park Hang-seo khi chạm trán với đối thủ này ở bán kết, thì trận đấu tại Bacolod vào ngày 2-12 tới đây sẽ quyết định phần lớn đến kết quả sau cùng.

Lượt đi bán kết

Ngày 1-12: Malaysia và Thái Lan.
Ngày 2-12: Philippines và Việt Nam.

Lượt về bán kết

Ngày 5-12: Thái Lan và Malaysia.
Ngày 6-12: Việt Nam và Philippines.

THƯ KỲ

.
.
.