Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực châu Âu

Thứ Hai, 09/03/2020, 20:54 [GMT+7]
In bài này
.

Giới chức y tế Hà Lan ngày 8/3 cho biết nước này có thêm 2 ca tử vong do nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại Hà Lan lên 3 trường hợp. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm bệnh tại Hà Lan đã tăng lên 265 người từ mức 188 người một ngày trước đó. Theo giới chức y tế Hà Lan, 131 ca nhiễm ở nước này từng đến Italy - điểm nóng dịch bệnh ở châu Âu hiện nay. Do đó, Bộ Ngoại giao Hà Lan kêu gọi công dân nước này hủy tất cả các chuyến đi đến những khu vực ở miền Bắc Italy, đồng thời khuyến cáo công dân Hà Lan đang ở các khu vực trên rời đi.

Tính đến ngày 9/3, Thế giới đã có: 109.970 người mắc, 3.828 người tử vong, trong đó: Lục địa Trung Quốc: 3.119 người. Hồng Kông (Trung Quốc): 2 người. Đài Loan (Trung Quốc): 1 người. Phillippines: 1 người. Nhật Bản: 7 người. Pháp: 19 người. Tàu Diamond Princess: 7 người. Iran: 194 người. Hàn Quốc: 53 người. Mỹ: 22 người. Italy: 366 người. Australia: 3 người. Thái Lan: 1 người. San Marino: 1 người. Tây Ban Nha: 17 người. Iraq: 5 người. Ai Cập: 1 người. Thụy Sỹ: 2 người. Anh: 3 người. Hà Lan: 3 người. Argentina: 1 người.
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 trên một đường phố ở Moskva, Nga. (Nguồn: AFP)

Cùng ngày, cơ quan y tế Thụy Điển cho biết số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng lên 203 ca và khoảng một nửa trong số đó là ở thủ đô Stockholm. Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh tại Thụy Điển vừa trở về từ miền Bắc Italy hoặc có tiếp xúc với những người đã đến Italy.

Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới có một lái xe buýt chở HS ở miền Nam Thụy Điển. Người này đã đưa 5 HS đến trường trước khi được xác định nhiễm bệnh và được cách ly. Hiện chưa có trường hợp nào trong số HS trên có biểu hiện bệnh song vẫn được cách ly đến ngày 18/3.

Hy Lạp cũng ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới, theo đó đến nay ở nước này có tổng cộng 73 người nhiễm COVID-19. Theo Bộ Y tế Hy Lạp, trong số các ca nhiễm mới, 6 trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân trước đó. Tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều là công dân Hy Lạp và từng đến Italy, Israel và Ai Cập. Để ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh, giới chức Hy Lạp áp dụng thêm một số biện pháp mới, theo đó hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị trong vòng một tháng; các sự kiện thể thao trong vòng hai tuần tới vẫn được tổ chức nhưng không có khán giả. Ngoài ra, tất cả các chuyến thăm quan của trường học ở phạm vi trong nước cũng phải hoãn trong vòng 14 ngày tới.

Tây Ban Nha đã xác nhận, nước này hiện có tổng cộng 589 ca nhiễm COVID-19, tăng 159 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, số trường hợp tử vong cũng tăng lên 10 ca, đây đều là những người cao tuổi và đã có bệnh lý trước đó. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa cho biết chính phủ nước này sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc họp liên bộ trong vài tuần tới để thảo luận các biện pháp tiếp theo nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa sẽ tự cách ly tại nhà riêng trong vòng 2 tuần vì ông đã tiếp đón một nhóm SV của một trường ở miền Bắc nước này hồi tuần trước và có chụp ảnh cùng họ. Trong số SV này có một trường hợp nhiễm COVID-19. Hiện trường học này đã được đóng cửa. Sau khi có 9 trường hợp nhiễm mới xác nhận ngày 8/3, tổng số ca nhiễm tại Bồ Đào Nha tăng lên 30 ca.

Ireland cũng ghi nhận 2 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 21. Bộ Y tế Ireland cho biết 2 trường hợp nhiễm mới hiện chưa rõ nguồn gốc lây bệnh.

Bộ Y tế Ba Lan cũng xác nhận có thêm 5 trường hợp nhiễm mới ở nước này, đưa tổng số ca nhiễm lên 11 người.

Tại Italy - “tâm dịch” ở châu Âu, giới chức nước này cho biết cần 22 triệu khẩu trang y tế đạt chuẩn để ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh số ca tử vong đã tăng lên 366 người.

Tính đến ngày 9/3, Thế giới đã có: 109.970 người mắc, 3.828 người tử vong, trong đó: Lục địa Trung Quốc: 3.119 người. Hồng Kông (Trung Quốc): 2 người. Đài Loan (Trung Quốc): 1 người. Phillippines: 1 người. Nhật Bản: 7 người. Pháp: 19 người. Tàu Diamond Princess: 7 người. Iran: 194 người. Hàn Quốc: 53 người. Mỹ: 22 người. Italy: 366 người. Australia: 3 người. Thái Lan: 1 người. San Marino: 1 người. Tây Ban Nha: 17 người. Iraq: 5 người. Ai Cập: 1 người. Thụy Sỹ: 2 người. Anh: 3 người. Hà Lan: 3 người. Argentina: 1 người.

Trong khi đó, Hội đồng châu Âu tại Brussels (Bỉ) đã phát hiện trường hợp thứ 2 nhiễm COVID-19 tuần trước và 46 nhân viên đã được yêu cầu ở nhà để theo dõi sức khỏe. Người nhiễm đã tham dự một cuộc họp cấp đại sứ của 27 quốc gia thành viên vào ngày 2/3. Tất cả những khu vực mà người này đến đã được niêm phong và khử trùng. Bộ Y tế Bỉ ngày 8/3 cho biết số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 200 trường hợp.

Đức và Pháp đã quyết định cấm trên toàn quốc các sự kiện tập hợp trên 1.000 người. Theo đó, các hội nghị, hội thảo quy mô lớn; các hội chợ và cả các trận bóng trong khuôn khổ giải bóng đá Bundesliga cũng sẽ bị hủy. Ngoại trừ bang Sachsen-Anhalt, tất cả các bang ở Đức đã có trường hợp lây nhiễm, trong đó nặng nhất là bang Nordrhein-Westfalen có tới gần 500 trường hợp lây nhiễm. Giới chức y tế Pháp thông báo số ca nhiễm COVID-19 là 1.126 người. Bên cạnh đó, nước này cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 19 người. 

TRẦN QUYÊN

;
.