AN NINH - TRẬT TỰ

Thứ Năm, 19/11/2020, 18:43 [GMT+7]
In bài này
.

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19/11, Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC04)-Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Thị Thảo (SN 1997, quê Kiên Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại phường Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ) lực lượng phòng PC04 phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Thảo đang tàng trữ 1 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt khối lượng khoảng 50g (đối tượng khai nhận là ma túy đá). Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Thảo lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 gói nilon hàn kín chứa chất kết tinh không màu trong suốt, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. (Lê Nguyễn)

• Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 1989, trú tại số nhà 1216/51/28, đường 30/4, phường 12, TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Trường (SN 1992, trú tại số nhà 78/5, Đô Lương, phường 11, TP.Vũng Tàu). Trước đó, vào lúc 19 giờ 50 phút ngày 17/11, tại số nhà 78/5, Đô Lương (phường 11, TP.Vũng Tàu), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang Trần Thị Ánh Nguyệt đang bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu được gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 680 ngàn đồng. Khám xét nhà 78/5, Đô Lương, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Trường khai nhận gói ma túy tổng hợp trên là của mình. Nguyệt và Trường sống với nhau như vợ chồng và bán ma túy. (Minh Nhân)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 19/11, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 18/11, anh P.T.A (SN 2001, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển xe máy hiệu Vario biển số 72F1- 749.21 lưu thông trên Quốc lộ 56 theo hướng từ Xà Bang đi TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Khi đến trước số 452, Hùng Vương (TT.Ngãi Giao) thì bất ngờ tự gây tai nạn, tử vong tại chỗ. (Sơn Khê)

Hủy hoại tài sản

Ngày 19/11, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hoàng (SN 1965, quê Thừa Thiên Huế) về hành vi hủy hoại tài sản. Theo trình bày của bị hại, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sống chung với chị Nguyễn Thị Vui (SN 1979, ở phòng trọ trong hẻm 74, Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu), nên Hoàng đã đốt cháy các tài sản gồm: 1 tivi hiệu Sony, 1 máy giặt, 1 nồi cơm điện và 1 tủ quần áo. (Trí Nhân)

 
;
.