Huy động trí tuệ cho sự phát triển của TP. Vũng Tàu

Thứ Bảy, 10/04/2021, 16:22 [GMT+7]
In bài này
.

“Muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chính quyền TP. Vũng Tàu luôn cầu thị lắng nghe ý kiến, tâm huyết, trí tuệ và đồng hành cùng DN”. 

Đó là chia sẻ mở đầu của ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trong chương trình “Cà phê sáng giữa lãnh đạo TP. Vũng Tàu với DN, doanh nhân” diễn ra sáng 10/4 tại khách sạn Grand (TP. Vũng Tàu).

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trò chuyện với các DN.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trò chuyện với các DN.

Cùng dự chương trình có ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu; ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc; bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc và gần 40 DN, doanh nhân trên địa bàn TP. Vũng Tàu. 

VƯỢT “BÃO” COVID-19

Trong chương trình, các DN đã cởi mở chia sẻ tâm tư, nỗ lực vượt khó trong dịch COVID-19. Theo ông Nguyễn Đình Nguyên, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phú Gia, là công ty chuyên gia công, phân phối sắt thép, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên có thời điểm công ty phải cho hơn 100 lao động nghỉ việc nhưng vẫn bảo đảm mức thu nhập cho họ đủ sống. Người lao động cũng đồng cảm chấp nhận “thắt lưng buộc bụng” cùng công ty. Đến thời điểm này, hoạt động sản xuất của công ty đã phục hồi và giữ được toàn bộ lao động thạo nghề, gắn bó nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vietubes mong muốn chính quyền TP.Vũng Tàu duy trì chương trình cà phê sáng để đồng hành cùng DN.
Ông Nguyễn Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vietubes mong muốn chính quyền TP. Vũng Tàu duy trì chương trình cà phê sáng để đồng hành cùng DN.

Trong khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, các DN ngoài việc tự bản thân nỗ lực vượt qua khó khăn còn rất cần chỗ dựa từ chính quyền. Vai trò kết nối và động viên từ chính quyền là động lực giúp DN biến nguy khó thành cơ hội.

“Dịch COVID-19 chưa có hồi kết, DN rất mong chính quyền địa phương tiếp tục gần gũi, chia sẻ, nghe DN nói để cùng trợ lực cho DN vượt khó, thích ứng với tình hình và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh”, ông Nguyễn Văn Tuyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vietubes bày tỏ.

“XÃ HỘI HOÁ” TRÍ TUỆ TỪ CỘNG ĐỒNG

Tại buổi cà phê, lãnh đạo thành phố cũng nghe DN trình bày những khó khăn, bất cập gây cản trở cho sự phát triển của DN. Đồng thời, đóng góp nhiều ý tưởng xây dựng TP. Vũng Tàu tiện ích, phát huy thế mạnh về du lịch - dịch vụ - thương mại.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cung cấp thông tin các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố trong năm 2021.
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cung cấp thông tin các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố trong năm 2021.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Giám đốc Công Ty TNHH Du lịch Nghỉ dưỡng Ruby (Ruby Homes), các DN du lịch đang rất thiếu thông tin sự kiện VH-TT của tỉnh và thành phố. Các chương trình hỗ trợ, kích cầu, quảng bá thu hút khách du lịch của tỉnh, thành phố trong thời điểm này như thế nào DN cũng hoàn toàn không có. Bên cạnh đó, thông tin về quy hoạch, đất đai của BR-VT cũng rất thiếu.

“Nếu chúng ta có trang thông tin công bố minh bạch những khu vực cấm phân lô bán nền hoặc những vùng quy hoạch cấm xây dựng, mua bán, chuyển nhượng thì sẽ hạn chế tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép hiện nay”, ông Dũng nói.   

Qua số liệu về thu nộp thuế năm 2020 và quý I/2021, chúng tôi nhận thấy rõ sự khó khăn của DN, đặc biệt ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh đó, thành phố quyết tâm xây dựng thành điểm đến của những sự kiện để thu hút khách, tạo cơ hội cho DN đầu tư, kinh doanh.

Trong năm 2021 có ít nhất 3 sự kiện văn hoá, du lịch lớn sẽ diễn ra tại TP. Vũng Tàu. Trong đó, kỳ nghỉ lễ 30/4 tới sẽ có sự kiện Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu 2021, tiếp đó là Giải chạy bộ - leo núi và Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021. Chúng tôi rất mong cộng đồng DN, người dân chung sức cùng chính quyền mang lại những giá trị tốt hơn về chất lượng dịch vụ, giá cả, cung cách phục vụ cho du khách.

(Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu) 

Ông Vũ Văn Nam, Tổng Giám đốc Công ty CNTT Nam Việt cũng mong muốn Vũng Tàu có danh bạ địa phương để cung cấp thông tin về sự kiện, khách sạn, hàng quán, thông tin quy hoạch, bất động sản…, giúp du khách, người nước ngoài dễ tra cứu, tìm kiếm. Trên trang thông tin này, DN uy tín có cơ hội tham gia giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm. Ông Nam cũng mong chính quyền TP. Vũng Tàu duy trì các buổi cà phê sáng thường xuyên để lan toả và làm cầu nối cho nhiều DN biết để gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội làm giàu, qua đó tạo việc làm, nguồn thu đóng góp nhiều hơn cho kinh tế - xã hội địa phương.  

Quang cảnh chương trình “Cà phê sáng giữa lãnh đạo TP.Vũng Tàu và các DN”.
Quang cảnh chương trình “Cà phê sáng giữa lãnh đạo TP. Vũng Tàu và các DN”.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho hay, thành phố luôn hoan nghênh những ý tưởng đóng góp và rất mong “xã hội hoá” trí tuệ, vai trò giám sát từ cộng đồng, DN để xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp, là nơi đáng sống.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

 

 

;
.