Làng hoa Kim Dinh hối hả xuống giống vụ hoa Tết

Thứ Sáu, 02/10/2020, 20:44 [GMT+7]
In bài này
.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân làng hoa Kim Dinh, TP. Bà Rịa hối hả xuống giống, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2021.

Vườn hồng của gia đình ông Lê Đức Hãn (KP. Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) đang phát triển tốt.
Vườn hồng của gia đình ông Lê Đức Hãn (KP. Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) đang phát triển tốt.

Chuẩn bị cho thị trường Tết 2021, gia đình ông Nguyễn Văn Nam, khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh xuống giống khoảng 3.000 chậu hoa các loại. Từ đầu tháng 8 âm lịch, 2.000 chậu cúc đại đóa kích thước 1m đã ươm giống thành công, cây sinh trưởng tốt. Đây là giống hoa khó trồng và dài ngày nhất trong các loại hoa bán Tết với thời gian trồng kéo dài gần 6 tháng. Do đó, các chậu hoa này được chăm sóc kỹ lưỡng.

Dự kiến hơn 2 tháng nữa, ông tiếp tục xuống giống thêm 1.000 chậu hoa pha lê, hòe, mặt trời… “Tùy theo đặc tính, thời gian sinh trưởng của từng loại để lựa chọn thời điểm xuống giống phù hợp. Ví dụ, đối với cúc đại đóa có thời gian sinh trưởng dài nên được xuống giống từ đầu tháng 8 âm lịch. Các loại khác như vạn thọ, mào gà, mặt trời… có thời gian sinh trưởng ngắn hơn, thường được xuống giống vào thời điểm cuối tháng 10 âm lịch”, ông Nam cho biết thêm.

Với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng hoa, ông Nam cho hay, năm nay thời điểm xuống giống khá thuận lợi, mưa ít, nắng nhiều, đây là thời tiết lý tưởng nhất để cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt, ra bông đúng dịp Tết. Năm ngoái, với 3.000 chậu hoa lớn nhỏ các loại, gia đình ông thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Đang chong đèn chuẩn bị cho lứa hoa cúc đại đóa vừa xuống giống cách đây được 2 tuần, ông Lê Đức Hãn, khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh vui vẻ “khoe”: “Sau hơn 10 năm trồng hoa, năm nay gia đình tôi không còn phải mua cây giống. Cũng do chủ động sản xuất được cây giống, chi phí đầu tư giảm khoảng 30%. Dự kiến vụ hoa Tết gia đình tôi sẽ ươm 6 đợt giống, mỗi đợt 80.000 cây, giá bán trung bình 250 đồng/cây, tôi đang rất kỳ vọng thu lãi cao vụ hoa Tết này”.

 Với 2,5 sào đất, vụ Tết năm ngoái gia đình ông Hãn trồng khoảng 4.000 chậu, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Nắm bắt được nhu cầu thị trường, bên cạnh các loại hoa truyền thống như cúc, vạn thọ, lay ơn, năm nay nông dân trồng hoa trên địa bàn phường Kim Dinh còn trồng số lượng lớn hoa ly và nhiều loại hoa cao cấp khác như hồng ngoại, lan… Ông Lưu Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Dinh cho biết: phường Kim Dinh có gần 60 hộ trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán với diện tích khoảng 22ha, hiện cơ bản đã xuống giống xong đợt I các loại hoa dài ngày.

Năm nay, mặc dù thời tiết khá thuận lợi, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khiến nguồn giống hoa từ Đà Lạt không ổn định nên một số hộ gặp khó khăn trong việc tìm giống hoa phù hợp. Ngoài ra, mỗi vụ hoa từ lúc làm đất đến khi xuống giống, người trồng hoa phải miệt mài bám vườn đến 6 tháng. Do đó, để vụ hoa Tết bội thu, Hội Nông dân đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa, hướng dẫn bà con lựa chọn và xuống giống thời điểm phù hợp, tránh sâu bệnh. “Về lâu dài, Hội Nông dân phường Kim Dinh cũng đang phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh khảo sát để triển khai hỗ trợ người trồng hoa đầu tư thiết bị tưới nước tự động, nhà màng để phát triển theo hướng bền vững nghề trồng hoa tại Kim Dinh”, ông Lưu Ngọc Hiếu nói.

Bài, ảnh: KIM HỒNG - NGỌC HIẾU

;
.