Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa BR-VT với các đối tác ở Canada

Thứ Năm, 20/02/2020, 21:21 [GMT+7]
In bài này
.

Trong buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc nhấn mạnh, Việt Nam nói chung và tỉnh BR-VT nói riêng có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác thương mại với Canada. 

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phải) tặng quà lưu niệm  Đại sứ Phạm Cao Phong.
Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phải) tặng quà lưu niệm Đại sứ Phạm Cao Phong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Đại sứ sẽ phát huy vai trò làm cầu nối, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển. “Hiện nay, tổng vốn đầu tư của Canada vào BR-VT là khoảng 4,25 tỷ USD (đứng thứ 3 sau Hàn Quốc và Hoa Kỳ). Một số sản phẩm của BR-VT cũng đã xuất khẩu được sang thị trường Canada như: giày da, dệt may, sắt thép... Nhưng địa phương còn nhiều lĩnh vực có thể hợp tác và nhiều sản phẩm có thể xuất khẩu sang thị trường Canada như: chocolate, tiêu, điều, hải sản”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

● Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại BR-VT, Đại sứ Phạm Cao Phong đã đến viếng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, thăm KDL Hồ Tràm Strip (vốn đầu tư Canada tại huyện Xuyên Mộc) và một số cơ sở nhận tài trợ từ Canada.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

;
.