Sức mua bánh kẹo ngoại giảm

Thứ Ba, 14/01/2020, 20:56 [GMT+7]
In bài này
.

Dịp cận Tết Nguyên đán, ngoài các loại bánh kẹo trong nước, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh còn nhập bánh kẹo ngoại với đủ chủng loại, mẫu mã để phục vụ nhu cầu thị trường Tết 2020.

Khách chọn mua các loại bánh keo ngoại tại cửa hàng Linh Phương, số 86 Trần Hưng Đạo, TP. Vùng Tàu.
Khách chọn mua các loại bánh keo ngoại tại cửa hàng Linh Phương, số 86 Trần Hưng Đạo, TP. Vùng Tàu.

Tại các cửa hàng bánh kẹo như Linh Phương (đường Trần Hưng Đạo, TP.Vũng Tàu), shop Trắng đẹp xinh (đường Bacu, TP.Vũng Tàu)… hiện đang bày bán nhiều mặt hàng ngoại nhập có xuất xứ từ Malaysia, Indonesia, Nga, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản… như bánh quy cao cấp, socola, kẹo sâm, hướng dương Nga, hạt điều, hạnh nhân…. Giá của các mặt hàng này giao động từ 50.000 - 1 triệu đồng/hộp/gói tùy loại và trọng lượng.

Chủ cửa hàng Linh Phương cho biết, thời điểm này sức mua các mặt hàng bánh kẹo giảm hơn so với năm ngoái từ 20 - 30%, hầu như cửa hàng chỉ bán lẻ, rất ít các đơn đặt gói quà từ DN như mọi năm.

Tin, ảnh: Phúc Hiếu

 
;
.