Đoàn đại biểu tỉnh BR-VT thăm, làm việc tại Angkor Wat (Campuchia)

Thứ Bảy, 19/10/2019, 11:19 [GMT+7]
In bài này
.

Trong khuôn khổ chuyển thăm, làm việc tại Lào và Campuchia, chiều tối 18/10, đoàn công tác của tỉnh BR-VT, do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu thăm, làm việc tại quần thể di tích đền Angkor Wat (APSARA) - Campuchia. Ông Hang Peu, Tổng Giám đốc APSARA đón tiếp đoàn. Cùng dự còn có ông Lê Tuấn Khanh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang, Campuchia.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) tặng ông Hang Peu, Tổng Giám đốc APSARA cuốn kỷ yếu hình ảnh Nét đẹp BR-VT.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) tặng ông Hang Peu, Tổng Giám đốc APSARA cuốn kỷ yếu hình ảnh Nét đẹp BR-VT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh BR-VT, có bờ biển dài hơn 100km, hệ sinh thái rừng và biển đa dạng; huyện Côn Đảo được định hướng phát triển du lịch sinh thái và du lịch tâm linh… BR-VT mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo theo hướng phát triển bền vững, vừa tạo ra sản phẩm du lịch, vừa bảo tồn các di tích, thắng cảnh theo kinh nghiệm quản lý, vận hành các mô hình du lịch của APSARA tại quần thể đền Angkor Wat. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị APSARA tạo điều kiện cho các DN du lịch lữ hành của BR-VT hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác của tỉnh BR-VT tại quần thể di tích đền Angkor Wat (APSARA).
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác của tỉnh BR-VT tại quần thể di tích đền Angkor Wat (APSARA).

Đáp lời, ông Hang Peu, Tổng Giám đốc APSARA rất quan tâm đến lời đề nghị của lãnh đạo tỉnh BR-VT và sẽ xem xét đến việc hợp tác trao đổi thông tin giữa 2 bên trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn cử đoàn công tác đến BR-VT để nghiên cứu, học hỏi phương thức quản lý, bảo tồn di tích của địa phương.

Đoàn đại biểu tỉnh BR-VT đã có buổi làm việc hiệu quả với Ban quản lý APSARA.
Đoàn đại biểu tỉnh BR-VT đã có buổi làm việc hiệu quả với Ban quản lý APSARA.

Được biết, năm 1992 Angkor Wat được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. APSARA được chính phủ Campuchia thành lập vào tháng 2/1995, với nhiệm vụ quản lý, bảo tồn quần thể đền Angkor Wat và gần 700 đền - đài trải dài trên diện tích hơn 400km2 tại tỉnh Siêm Riệp. 25 năm qua, APSARA vẫn đảm bảo cho người dân sinh sống trong quần thể Angkor Wat có cuộc sống ổn định, gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích và tạo điều kiện cho du khách đến tham quan, khám phá.

Tin, ảnh: ANH TUẤN

;
.