Tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan

Thứ Sáu, 18/10/2019, 20:33 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 18/10, tại TP. Vũng Tàu, Vụ Hợp tác Quốc tế (Tổng cục Du lịch) và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh BR-VT phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam – Đài Loan (Trung Hoa) lần thứ 8. Tham dự hội nghị có các ông: Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; Chu Vĩnh Huy, Cục trưởng Cục Du lịch Đài Loan; Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch BR-VT. Tham dự hội nghị còn có các đại biểu đến từ các cơ quan quản lý du lịch, các hiệp hội du lịch, cơ sở đào tạo, DN lữ hành, khách sạn, hãng hàng không của Việt Nam và Đài Loan.

Đây là hoạt động thường niên, được tổ chức luân phiên giữa Việt Nam – Đài Loan từ năm 2012 nhằm tạo cơ hội giới thiệu, kết nối các DN du lịch của BR-VT với các cơ quan quản lý, DN du lịch của Đài Loan.

Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch, trong những năm qua, sự hợp tác trong phát triển du lịch Việt Nam - Đài Loan ngày càng chặt chẽ, lượng khách trao đổi giữa 2 bên liên tục tăng. Năm 2018, lượng khách du lịch qua lại giữa Việt Nam – Đài Loan đạt 1,2 triệu lượt, tăng 21% so với năm 2017.

Tại hội thảo, đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Đài Loan, các DN du lịch, hãng hàng không, các trường đại học đào tạo chuyên ngành du lịch của Việt Nam – Đài Loan đã trao đổi về các nội dung: Cập nhật chính sách, kết quả mới của ngành du lịch hai bên; chia sẻ kinh nghiệm quản lý du lịch; đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch… Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận thống nhất sẽ tập trung triển khai một số hoạt động hợp tác về du lịch giữa Việt Nam – Đài Loan, như: Giao lưu ẩm thực; xúc tiến quảng bá du lịch 2 bên; bồi dưỡng và đào tạo du lịch; phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch; phối hợp lựa chọn công ty lữ hành tham gia vào chương trình visa Quan Hồng (loại visa được cấp cho các công ty lữ hành, giúp khách đi theo đoàn làm thủ tục vào Đài Loan đơn giản, chỉ cần hộ chiếu và không mất phí)…

QUANG VINH 

 
;
.