Thêm huyện Xuyên Mộc và Long Điền có dịch tả heo châu Phi

Thứ Hai, 22/07/2019, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đang lan rộng trong mấy ngày qua. Mới nhất, 2 ổ dịch đã được phát hiện tại xã Bình Châu và Hòa Hội thuộc huyện Xuyên Mộc vào ngày 20/7. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy 101 con heo, tổng trọng lượng 8,6 tấn. Còn tại huyện Long Điền, 2 ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên đã xuất hiện tại xã Phước Tỉnh ngày 19/7, với 49 con bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 1 tấn. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 6 huyện, thị xã, thành phố có dịch tả heo châu Phi, với hơn 1.200 con heo phải tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 66 tấn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, cơ quan chức năng đã và đang tiếp tục tiến hành các biện pháp như: Tiêu hủy heo nhiễm bệnh; lập chốt kiểm dịch và phun xịt tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển, chuồng trại nuôi heo trong vùng có dịch và vùng uy hiếp; tăng cường kiểm tra các lò giết mổ, điểm buôn bán thịt và các sản phẩm từ heo; tổ chức đánh giá mức độ an toàn sinh học tại các trại chăn nuôi, kể cả các trại chăn nuôi heo khác giống (heo rừng lai) để kịp thời xử lý...

 QUANG VINH

;
.