Kinh tế TP.Bà Rịa giữ đà tăng trưởng khá

Thứ Ba, 09/07/2019, 12:45 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 9/7, BCH Đảng bộ TP. Bà Rịa đã khai mạc Hội nghị lần thứ 20 khóa V (Mở rộng). Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) tham dự hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của TP.Bà Rịa cho thấy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách đạt cao với 466,5 tỷ đồng (73,5% kế hoạch năm), tăng 38,9% so với cùng kỳ. Kinh tế thành phố có mức tăng trưởng khá, doanh thu thương mai-dịch vụ đạt 9.420 tỷ đồng (55,5% kế hoạch năm). Thành phố đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân thành phố được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được chỉ đạo sâu sát. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tình hình quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được giữ vững.

Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng đầu năm và thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN

 

;
.