Tạm thời đóng cửa HTX Vĩnh Hưng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt trên sông Chà Và

Thứ Ba, 09/07/2019, 12:43 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 9/7, Đoàn Công tác do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu làm Trưởng đoàn cùng các cơ quan chức năng đã đến làm việc với HTX Vĩnh Hưng (thôn 8, xã Long Sơn, TP. Vũng  Tàu). HTX Vĩnh Hưng là cơ sở chế biến hải sản bị người dân nghi ngờ xả thải ra môi trường khiến cá lồng bè chết hàng loạt trên sông Chà Và những ngày vừa qua.

Cơ quan chức năng tiến hành niêm phong cống lưu nước thải của HTX Vĩnh Hưng để kiểm tra, lấy mẫu.
Cơ quan chức năng tiến hành niêm phong cống lưu nước thải của HTX Vĩnh Hưng để kiểm tra, lấy mẫu.

Theo ông Nguyễn Công Biên (hộ dân nuôi cá) từ sau khi cống xả thải số 6 tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ được cơ quan chức năng xử lý, yêu cầu ngừng hoạt động, di dời thì người dân an tâm nuôi cá, gầy dựng lại sau nhiều năm nợ nần. Nhưng khoảng 10 ngày nay, hàng chục ngàn con cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và chết trắng. Nghi ngờ HTX Vĩnh Hưng xả thải gây ô nhiễm khiến cá chết nên ngày 8/7 các hộ dân đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc lấy mẫu nước thải.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu (thứ ba, bên trái sang) có mặt tại hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng ổn định trật tự và kiểm tra HTX Vĩnh Hưng.
Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu (thứ ba, bên trái sang) có mặt tại hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng ổn định trật tự và kiểm tra HTX Vĩnh Hưng.

Có mặt tại hiện trường vào sáng 9/7, ông Mai Ngọc Thuận đã yêu cầu các hộ dân không tụ tập gây mất trật tự tại HTX Vĩnh Hưng để cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ. Đồng thời ông Thuận chỉ đạo tạm thời đóng cửa cơ sở này để phục vụ công tác điều tra. TP Vũng Tàu cũng yêu cầu UBND xã Long Sơn mời đại diện cơ sở lên làm việc về lượng nước bẩn trong hầm xử lý ra sao?

Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong các cống lưu nước thải của HTX Vĩnh Hưng và tiến hành lấy mẫu nước để kiểm tra.

Được biết HTX Vĩnh Hưng chỉ có giấy phép phơi cá khô. Nhưng tại thời điểm đoàn đến làm việc có một số nước thải nghi là do chế biến cá vẫn còn lưu trong hầm chứa.

Tin, ảnh: QUANG VŨ

 

;
.