TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ PHƯỚC HƯNG - PHƯỚC TỈNH:

Người dân đang "sống khổ" vì ô nhiễm

Thứ Hai, 13/05/2019, 19:21 [GMT+7]
In bài này
.

Hơn 2 năm qua, hàng trăm hộ dân sống dọc theo tuyến mương đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh (huyện Long Điền) luôn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do nước thải ngập úng, bốc mùi hôi thối tại khu vực này.

Người dân từ tổ 24 đến tổ 27 ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng thường xuyên phải sống trong cảnh nước ngập úng, hôi thối trên tuyến đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh.
Người dân từ tổ 24 đến tổ 27 ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng thường xuyên phải sống trong cảnh nước ngập úng, hôi thối trên tuyến đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh.

Bà Vũ Thị Hồng (tổ 26, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng) cho biết, hơn 2 năm qua, gia đình bà phải sống chung với mùi hôi thối từ nước ngập ở tuyến đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh. Thậm chí giữa mùa khô không có mưa, nhưng nước vẫn tràn nhà nên gia đình bà phải tôn nền cao lên chống ngập. “Đã hơn 2 năm qua, các hộ dân chúng tôi phản ảnh nhiều lần đến các cấp chính quyền địa phương về vấn đề này, nhưng tình trạng ngập úng và ô nhiễm trên tuyến đường vẫn không được cải thiện”, bà Hồng nói.

Anh Lê Thanh Tòng, một hộ dân nhà ở trên tuyến đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh cho biết thêm, nước thải ngập úng luôn ngấp nghé tràn vào sân nhà anh, xe máy thì gửi hàng xóm, còn con phải gửi ở nhà ông bà nội. “Cuối năm 2018, cứ ngỡ sau khi tuyến đường nông thôn mới này được hoàn thiện thì sẽ không còn tình trạng ngập úng, nhưng hiện nay người dân vẫn phải sống chung với nước thải và mùi hôi thối”, anh Tòng bức xúc.

Được biết, tuyến mương thoát nước đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh được đầu tư năm 2017 và đưa vào sử dụng năm 2018, có chiều dài khoảng 3,3km, đầu tuyến tiếp giáp với đường trung tâm TT. Long Hải, cuối tuyến tiếp giáp với đường Hương lộ 5, xã Phước Tỉnh. Mục đích chủ yếu của tuyến mương là thoát nước mưa, không bao gồm thoát nước thải sinh hoạt. Trước đây, dọc theo đường liên xã này có 3 tuyến mương thoát nước ra biển, nhưng từ khi phát triển du lịch, các nhà hàng, quán ăn… xây dựng dọc tuyến bờ biển nên đã bịt kín các mương thoát nước thải. 

Cùng với đó, nước thải sinh hoạt của 3 ấp Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Bình, một khu tái định cư của xã Phước Tỉnh và 12 tuyến đường nông thôn thuộc địa bàn 3 ấp Phước Lâm, Phước Thọ, Phước Lộc của xã Phước Hưng đang được đấu nối đổ vào tuyến mương đường liên xã. Một số hộ dân xây dựng sân, lối vào nhà trên các nắp đan, cố tình đổ rác thải, đất cát, thùng xốp… xuống mương gây tắc nghẽn dòng chảy, nước ứ đọng dẫn đến có mùi hôi. Ngoài ra, dọc theo tuyến mương có một số cơ sở chế biến thủy sản nhỏ lẻ có đấu nối ống dẫn nước thải, thỉnh thoảng khi đầy hầm chứa có xả thải ra tuyến mương gây mùi hôi. 

Ông Nguyễn Thành Tuynh, Chủ tịch UBND xã Phước Tỉnh cho rằng, do tuyến đường này có điểm đầu thấp, điểm cuối cao nên dẫn đến tình trạng nước thải không thoát ra được, gây ứ đọng và nước thải nhiều đã tràn ra đường, tràn vào vườn, vào hẻm và vào cả nhà dân sinh sống trên tuyến đường. Khu vực giáp ranh giữa 2 xã Phước Tỉnh, Phước Hưng có 9 cơ sở chế biến hải sản, hiện có 4 cơ sở đang hoạt động, 3 cơ sở đã ngưng hoạt động, 2 cơ sở đang kiểm tra.

Trước phản ánh của người dân về tình trạng trên, ngày 25-4, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát về tình hình thực hiện dự án đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh. Kết quả giám sát cho thấy, việc thiết kế hệ thống mương, cống thoát của dự án chưa hợp lý, dẫn đến không thực hiện tốt chức năng tiêu thoát nước, gây nên tình trạng ứ đọng, phát sinh mùi hôi và nước chảy tràn lên bề mặt đường khi trời mưa. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và người dân dọc tuyến đường chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản và sử dụng hệ thống tuyến mương thoát nước đường liên xã, khiến cho công trình nhanh chóng bị hư hỏng, xuống cấp. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND huyện Long Điền sớm thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước và ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực tuyến đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh.

Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không được đổ đất cát, rác thải, các loại vật liệu để ngăn dòng chảy tuyến mương thoát nước đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh; không xây dựng công trình trên tuyến mương. Bên cạnh đó, lập kế hoạch ra quân thu gom rác thải, nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy các tuyến mương trên địa bàn quản lý; thường xuyên cử lực lượng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để hành vi đổ đất cát, rác thải lên hệ thống mương gây cản trở dòng chảy.

Đồng thời, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã Phước Hưng và Phước Tỉnh kiểm tra, xử lý dứt điểm cơ sở chế biến thủy sản gây ô nhiễm dọc tuyến mương; lập kế hoạch và tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy, lắp đặt thêm cống ngang trên toàn bộ tuyến mương, thời gian thực hiện trong tháng 5-2019. Về lâu dài, huyện Long Điền sẽ tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư hệ thống thu gom và thoát nước thải sinh hoạt dọc tuyến đường liên xã Phước Hưng - Phước Tỉnh. Mặt khác, sau khi khu chế biến hải sản tập trung (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) hoàn chỉnh, sẽ di dời các hộ kinh doanh, chế biến hải sản về khu vực này, chấm dứt việc xả thải ra tuyến mương để bảo đảm vệ sinh môi trường đường liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh. 

Bài, ảnh: QUANG VŨ

 
;
.