Đầy ắp du khách 2 ngày cuối tuần

Chủ Nhật, 07/03/2021, 18:12 [GMT+7]
In bài này
.

2 ngày cuối tuần đầu tháng 3, BR-VT tiếp tục ghi nhận lượng khách đổ về nghỉ dưỡng rất đông. Dù chưa có thống kê con số chính xác nhưng theo giới du lịch, đây là tuần đông khách kỷ lục từ đầu năm 2021 đến nay. 

Bãi Sau chật nêm người tắm biển sáng 7/3. Ảnh: Vân Anh
Bãi Sau chật nêm người tắm biển sáng 7/3. 

Trái với dự đoán du lịch BR-VT sẽ vắng khách do HS đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19 và tâm lý ngại dịch chuyển, thứ Bảy, Chủ Nhật vừa qua (6 và 7/3) các bãi tắm, KDL, cơ sở lưu trú tiếp tục ghi nhận đông khách, kín phòng. Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ Du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, so với tuần cuối tháng 3, 2 ngày cuối tuần qua lượng người đổ về các bãi tắm trên toàn thành phố đông hơn nhiều. Thống kê trong 2 ngày 6 và 7/3 có hơn 80.000 lượt người tắm biển. Biển êm, ít sóng, lực lượng cứu hộ làm tốt việc cảnh báo, phòng ngừa từ xa, không cho khách tắm gần các ao xoáy nên không có tai nạn đuối nước xảy ra.   

Nhiều điểm tham quan bắt đầu có khách đoàn trong 2 ngày cuối tuần qua. Trong ảnh: Khách tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor.
Nhiều điểm tham quan bắt đầu có khách đoàn trong 2 ngày cuối tuần qua. Trong ảnh: Khách tham quan Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor.

Đại diện các KDL, khách sạn ven biển như: The Grand Ho Tram Resort & Casino, Minera Binh Chau, Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort, Vietsovpetro Resort, Lan Rừng Resort, Imperial, Pullman… Các điểm tham quan như: Bảo tàng Vũ khí cổ, Hồ Mây Park bắt đầu ghi nhận sự trở lại của khách đoàn do các công ty lữ hành đưa đến. Đáng chú ý có đoàn số lượng lên đến 400 người.  

Xe nối đuôi qua Trạm thu phí T3 chiều 7/3.
Xe nối đuôi qua Trạm thu phí T3 chiều 7/3.

Giới du lịch nhận định, lượng khách đến BR-VT 2 ngày cuối tuần qua khả quan hẳn là do cận kề ngày 8/3, nhiều gia đình nghỉ dưỡng đón lễ sớm. Tuy nhiên, du khách chủ yếu di chuyển bằng ô tô cá nhân nên xảy ra tình trạng kẹt xe ở một số tuyến du lịch trọng điểm, trên Quốc lộ 51 đoạn qua Trạm thu phí T3. 

ĐĂNG KHOA

;
.