Không để ăn xin đeo bám khách tại các khu, điểm du lịch

Thứ Sáu, 05/02/2021, 19:52 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là một trong những nội dung trọng tâm Sở LĐ-TB-XH đề nghị các địa phương phối hợp nhằm đảm bảo trật tự và bộ mặt văn minh tại các khu, điểm du lịch trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Theo đó, Sở LĐ-TB-XH đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn quản lý, lập và hoàn thiện hồ sơ chuyển đối tượng vào Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em hoặc Trung tâm Bảo trợ xã hội theo đúng quy định, đảm bảo trước, trong và sau tết Nguyên đán không có người lang thang, xin ăn tại địa phương; chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn quản lý hộ khẩu, thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, kiểm tra nhà trọ có người lang thang để vận động, tư vấn, giúp đỡ hồi hương, trở về gia đình; xác minh và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng, dụ dỗ, môi giới, ép buộc, trục lợi trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang, xin ăn… 

MINH HƯƠNG

 
;
.