Khai mạc Festival Biển BR-VT 2018: Kết nối các tỉnh, thành ven biển

Thứ Ba, 28/08/2018, 22:32 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 28-8, tại Công viên Bãi Sau, TP.Vũng Tàu đã diễn ra lễ khai mạc Festival Biển BR-VT 2018. Đây là sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2018), đồng thời giới thiệu các thành tựu nổi bật về kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. 

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Bà Rịa; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và lãnh đạo các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành ven biển cùng hàng ngàn du khách, người dân địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc.
Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc.
Các diễn viên trong tiết mục
Các diễn viên trong tiết mục "Hòa bình trên đầu ngọn sóng" mở màn chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Biển 2018.
Hàng ngàn người dân và du khách đến xem chương trình khai mạc.
Hàng ngàn người dân và du khách đến xem chương trình khai mạc.

Đúng 20 giờ, chương trình bắt đầu. Trong ánh đèn và tiếng nhạc nền sân khấu vang lên cùng tiết mục ca múa “Biển xanh ngời tương lai” do ca sĩ Lê Xuân Nghi, tốp ca và vũ đoàn biểu diễn kèm hiệu ứng đèn led, kỹ xảo ánh sáng, hình ảnh BR-VT hiện lên là một vùng đất hội tụ nhiều giá trị tự nhiên, kinh tế và văn hóa độc đáo.

Nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tổ quốc, với đường bờ biển dài, giàu tiềm năng, quá trình lịch sử tiếp biến, giao lưu và hòa hợp nhiều yếu tố văn hóa đa dạng đã tạo nên một vùng đất BR-VT giàu đẹp và đậm đà bản sắc. BR-VT, xứ sở của những thắng cảnh tuyệt mỹ và những con người hào phóng, chân thành đã “níu chân” hàng chục triệu du khách mỗi năm, trở thành trung tâm du lịch của cả nước.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc.
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Để ngành du lịch phát triển lên tầm cao mới tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, phù hợp với Nghị quyết 08 ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh BR-VT đã triển khai 9 nhóm giải pháp cụ thể về điều chỉnh quy hoạch xác định lại hệ thống, mạng lưới du lịch, phát triển hệ thống sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao chất nguồn nhân lực, tạo môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn cho du khách, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển ngành, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức của người dân, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch kết nối vùng, miền trong cả nước và thị trường quốc tế.

Festival Biển BR-VT năm 2018 diễn ra trong thời điểm này là sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc Khánh (2-9-1945 – 2-9-2018), đồng thời giới thiệu về kinh tế-văn hóa- xã hội nổi bật của tỉnh trong thời gian qua, qua đó tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch cũng như các ngành kinh tế biển; tăng cường tính liên kết, sự hợp tác phát triển ngành kinh tế du lịch giữa các vùng, miền, các địa phương trong cả nước và đối tác quốc tế; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, thể hiện sự đoàn kết, tình cảm trân trọng, mến khách của nhân dân địa phương với du khách, bạn bè trong và ngoài nước.

“Qua sự kiện này, tôi kêu gọi và mong muốn du khách, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, bạn bè trong và ngoài nước cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà đồng hành cùng chúng tôi tạo nên mối liên kết chặt chẽ, hình thành chuỗi giá trị đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển bền vững, xứng tầm và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh BR-VT nói riêng và của cả nước nói chung”, đồng chí nhấn mạnh.

Tiết mục hát múa “Miền biển mặn”.
Tiết mục hát múa “Miền biển mặn”.

Chương trình khai mạc diễn ra hoành tráng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc giúp người xem có cái nhìn toàn cảnh về tài nguyên thiên nhiên tươi đẹp, trù phú của 28 tỉnh, thành ven biển Việt Nam với các ca khúc: Biển xanh ngời tương lai, Huyền sử Long Quân, Trùng dương vượt sóng, Bám biển quê hương, Vẫn hát tình ca, Miền biển mặn… do các nghệ sĩ, ca sĩ: Nguyễn Phi Hùng, Võ Hạ Trâm, Trinh Trinh, Đình Phước… cùng hàng trăm diễn viên quần chúng biểu diễn.

Toàn cảnh sân khấu chương trình khai mạc.
Toàn cảnh sân khấu chương trình khai mạc.

Trong chương trình, các ca sĩ, nghệ sĩ cũng trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật giới thiệu vùng biển BR-VT giàu tài nguyên dầu khí và phát triển các ngành kinh tế gắn với biển như: du lịch, cảng biển và logistics, đánh bắt thủy hải sản và hình ảnh BR-VT thanh bình, giàu bản sắc văn hóa, năng động trong hội nhập, sẵn sàng chào đón bạn bè bốn phương qua các ca khúc: Vũng Tàu biển hát, Tình ca Vũng Tàu, Chiều hè trên bãi biển, Đưa em về Vũng Tàu, Hòa bình trên đầu ngọn sóng.

Các nghệ sĩ hóa thân thành những loài sinh vật biển trong tiết mục ca múa
Các nghệ sĩ hóa thân thành những loài sinh vật biển trong tiết mục ca múa "Chiều hè trên bãi biển".

Festival Biển BR-VT 2018 sẽ diễn ra đến hết ngày 3-9, tập trung ở khu vực Bãi Sau, đường Nguyễn An Ninh (từ vòng xoay Nguyễn An Ninh - đường 3-2 đến đường Thùy Vân), TP.Vũng Tàu với các hoạt động: hội chợ, triển lãm hàng hóa, hội thảo phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường, thi ẩm thực, lễ hội âm nhạc EDM, trình diễn thời trang áo dài, biểu diễn thư pháp, trưng bày đá phong thủy, cây cảnh, nghệ thuật đắp tượng cát…

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.