Tuổi trẻ lực lượng vũ trang xung kích vì cộng đồng

Thứ Hai, 18/01/2021, 20:35 [GMT+7]
In bài này
.

Phát huy truyền thống tốt đẹp “bộ đội cụ Hồ”, thời gian qua, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

ĐVTN khối LLVT tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại tổ 4 (KP1, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ).
ĐVTN khối LLVT tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn tại tổ 4 (KP1, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ).

Thiếu tá Đoàn Văn Nhất, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết, trong những năm qua, phong trào “Tuổi trẻ LLVT chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được các đơn vị, địa phương LLVT tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện, thực chất và có chiều sâu. Để làm tốt phong trào, 100% cơ sở Đoàn đều tích cực tuyên truyền cho ĐVTN hiểu và vận dụng nội dung cụ thể của phong trào vào từng vị trí công tác; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. 

Đơn cử, tại phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp Đảng ủy phường vận động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN thực hiện công trình “Tuyến đường hoa Võ Văn Kiệt”, thuộc địa bàn KP2 và 5, phường Long Tâm. Thực hiện công trình, ĐVTN đã thường xuyên dọn vệ sinh, thu gom rác, cải tạo đất và trồng 140 bồn hoa mười giờ và hoa sam dọc tuyến đường. “Chúng tôi thường rủ nhau đi bộ và hóng mát, thưởng thức cảnh đẹp vào mỗi buổi chiều. Mọi người cũng có ý thức hơn, không ai vứt rác ra đường như trước nữa”, ông Trương Minh Tiến (KP2, phường Long Tâm) vui vẻ nói.

Trước đây, để vận chuyển nông sản ra đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao đưa đi tiêu thụ, hàng trăm hộ dân ở tổ 4, KP1, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ phải vượt qua con đường đất dài hơn 300m, chật hẹp, mùa nắng thì bụi, mùa mưa lầy lội. Trước tình trạng này, Ban CHQS TX. Phú Mỹ phối hợp với Đoàn phường Hắc Dịch và Sư đoàn 302 (Quân khu 7) vận động các cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh đóng góp được 100 triệu đồng, đồng thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia bê tông hóa tuyến đường trên. Nhờ đó, việc đi lại của bà con dễ dàng, thuận tiện hơn. 

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ” gắn với phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong LLVT tỉnh đã nghiêm túc triển khai. Trong năm 2020, đã có 31 sáng kiến, cải tiến của cán bộ, sĩ quan trẻ vận dụng hiệu quả. Điển hình như tại Ban CHQS TP. Vũng Tàu. Trước đây, khi diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoặc khi đóng quân dã ngoại, các đơn vị thường phải sử dụng nguồn nước sông, suối, ao, hồ… nên không bảo đảm vệ sinh. Do đó, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nghiên cứu và cho ra đời sáng kiến cải tiến “Ống lọc nước di động”. Hệ thống gồm 1 ống tre, bên trong đặt cát, đá cuội, than hoạt tính và tấm lưới. Ống lọc nước di động có thể lọc khoảng 15 lít nước/giờ, tạo nguồn nước hợp vệ sinh cho công tác huấn luyện, diễn tập. 

Thượng tá Trần Văn Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, các hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh thực hiện thời gian qua đã góp phần giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp những chiến công mới của bộ đội thời bình. “Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ CHQS sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua, khuyến khích đảm nhận những công trình, phần việc tập trung vào khâu yếu, việc khó, góp phần cùng tuổi trẻ địa phương xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Thượng tá Trần Văn Chung nhấn mạnh.

Giai đoạn 2016-2020, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các đơn vị đóng chân trên địa bàn huy động 70.988 ngày công giúp dân sửa chữa, vệ sinh, phát quang, khơi thông cống rãnh và đường giao thông nông thôn; sửa chữa 35 căn nhà và 2 trường học bị tốc mái; sửa chữa 12 nhà văn hóa thôn, ấp với tổng số tiền 600 triệu đồng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 9.072 lượt người với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. 

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.