Lữ đoàn Tàu ngầm 189 thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh

Thứ Ba, 12/01/2021, 18:46 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/1, Đoàn công tác của Lữ đoàn tàu ngầm 189, Tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu (đóng tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), do Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Lữ đoàn trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn.

fgyghjgy
Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 trao tặng 
mô hình tàu ngầm kilo thu nhỏ đến ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tại buổi tiếp, Thượng tá Nguyễn Văn Bách đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua. Năm 2020, cán bộ, thủy thủ Lữ đoàn tàu ngầm 189 nói chung và Tàu ngầm 187 Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ. Tàu ngầm 187 Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa”, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Lữ đoàn trong thời gian qua và cho biết, cán bộ, nhân dân tỉnh rất vinh dự khi tàu ngầm 187 mang tên Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có những chương trình kết nối với Lữ đoàn tàu ngầm 189 nói chung và Tàu ngầm 187 nói riêng. Nhân dịp Tết đến xuân về, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu ngầm 189, Tàu ngầm 187 và mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Tàu ngầm 187 Bà Rịa-Vũng Tàu là chiếc cuối cùng trong lô 6 tàu ngầm lớp kilo mà Việt Nam đặt mua của Nga. Ngày 28/2/2017, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Quân chủng Hải quân tổ chức trọng thể Lễ thượng cờ cấp quốc gia Tàu ngầm 186 Đà Nẵng và Tàu ngầm 187 Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tin, ảnh: THÀNH HUY

 
;
.