Năm 2020: Đảng bộ TP. Vũng Tàu kết nạp 184 đảng viên

Thứ Ba, 12/01/2021, 10:49 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12/1, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì Hội nghị.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũng Tàu cho biết, trong năm 2020, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện tốt.

Thành ủy Vũng Tàu đã chủ động hướng dẫn, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, XII.

Đại diện các Ban của Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.
Đại diện các Ban của Tỉnh ủy tham dự Hội nghị.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Thành ủy Vũng Tàu đã giám sát 32 tổ chức và 38 cá nhân; kiểm tra 34 tổ chức Đảng và 42 cá nhân; thi hành kỷ luật Đảng 11 trường hợp.

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng, năm 2020, Đảng bộ TP. Vũng Tàu kết nạp được 184 đảng viên, thành lập được 1 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung như: Giải pháp điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

PHÚ XUÂN

 

;
.