ĐỒNG BÀO TÔN GIÁO HUYỆN LONG ĐIỀN

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Ba, 12/01/2021, 18:16 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 12/1, UBMTTQVN huyện Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” năm 2020 giữa các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện. 

Huyện Long Điền có 4 tổ chức tôn giáo chính gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Tin lành. Năm 2020, đồng bào các tôn giáo đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội. Trong năm qua, đồng bào các tôn giáo đã đóng góp gần 1,2 tỷ đồng, trên 10 ngàn suất quà, trị giá 4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ; phát hàng ngàn suất quà, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Tại hội nghị, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện đã tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2021 với nội dung như: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Luật tín ngưỡng, tôn giáo; hưởng ứng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, mở rộng các ngành nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

HOÀNG TRANG 

 
;
.