Lực lượng vũ trang sẵn sàng phòng, chống COVID-19 ở cấp độ cao hơn

Thứ Sáu, 26/06/2020, 21:54 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 26/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong LLVT tỉnh.

Sau hơn 4 tháng triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch tại đơn vị; chuẩn bị chu đáo về các mặt để sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly; phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh khảo sát 11 điểm chính thức tiếp nhận, cách ly trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận 264 công dân từ Kuwait về cách ly tập trung tại KTX trường CĐ Hồng Lam (TX.Phú Mỹ) và trường Trung Y tế tỉnh (TP.Bà Rịa).

Ngoài ra, LLVT tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động dân vận và đối ngoại quốc phòng trong mùa dịch: tặng quà cho 725 hộ nghèo; phối hợp với chùa Từ Quang phát 2.000 suất cơm cho bệnh nhân nghèo tại BV Lê Lợi (TP.Vũng Tàu); thực hiện mô hình “Siêu thị rau sạch, gạo 0 đồng” phục vụ cho 2.000 lượt người dân xã Suối Rao (huyện Châu Đức); tặng 2.000 tấm chắn giọt bắn và vật tư y tế cho Tiểu khu Preah Viheah (Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trong bất cứ trường hợp nào, quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu trong công tác phòng, chống dịch và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan vào đơn vị; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung kịp thời, an toàn kể cả khi thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn.

MINH NHÂN

;
.