Huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT: Biểu dương 21 tập thể và 122 cá nhân điển hình tiên tiến

Thứ Sáu, 26/06/2020, 11:21 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 26/6 huyện Châu Đức đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025.

Trong trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua đã được UBND huyện Châu Đức phát động mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương.

Các gương điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị.
Các gương điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện bình quân đạt hơn 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt  gần 60 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.509/4.032 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 10% vượt hơn 61% so với chỉ tiêu.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng mạnh, các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến cải tạo kỹ thuật”; “Đẩy mạnh giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp”; “Doanh nghiệp hội nhập phát triển”… thường xuyên được phát động. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng nhanh, bình quân hơn 10%/năm.

Các phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… được triển khai sâu rộng. Toàn huyện có 59 trường công lập, 6 trường tư thục, đạt tỷ lệ 83% trường chuẩn quốc gia. Về lĩnh vực y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm hơn 86%, 100% đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 36.000 hộ, đạt hơn 96%; 106 thôn ấp đạt chuẩn văn hóa. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề được triển khai hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 1,8%, tạo việc làm tăng thêm hơn  6.000 lao động.

Ông Hoàng Nguyên Dinh (thứ ba từ phải qua), Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến.
Ông Hoàng Nguyên Dinh (thứ ba từ phải qua), Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Trong 5 qua, trên địa bàn huyện Châu Đức đã có 12.500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích trong các phong trào thi đua. Trong đó, có 8 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính Phủ. 15 trường hợp được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, 27 bà mẹ được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 32 tập thể; 67 tập thể lao động xuất sắc; 68 cá nhân chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Tặng bằng khen cho 15 tập thể, 154 cá nhân.

Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Đức tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh và địa phương phát động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoàn thành xây dựng huyện Châu Đức thành huyện nông thôn mới.

Cũng tại hội nghị, có 21 tập thể và 122 cá nhân tiên tiến điển hình giai đoạn 2015-2020 đã được khen thưởng; UBND huyện cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2020-2025.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG - BÍCH NGỌC

 

;
.