.

Huyện Châu Đức: Xem xét trách nhiệm người đứng đầu về tình hình an ninh trật tự

Cập nhật: 18:34, 30/07/2019 (GMT+7)

Nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, Huyện ủy, UBND huyện Châu Đức sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. 

Công an huyện Châu Đức lấy lời khai đối tượng Lê Đức Phước (SN 1988, trú tại huyện Châu Đức) đột nhập nhà dân trộm tài sản.
Công an huyện Châu Đức lấy lời khai đối tượng Lê Đức Phước (SN 1988, trú tại huyện Châu Đức) đột nhập nhà dân trộm tài sản.

Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, lĩnh vực trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp. So với cùng kỳ năm 2018, tội phạm giết người tăng 3 vụ/7 đối tượng; tội phạm xâm hại tình dục xảy ra 8 vụ, trong đó có 6 vụ xâm hại tình dục trẻ em; 14 vụ/14 đối tượng (tăng 7 vụ và 5 đối tượng) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt giữ; 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có người nghiện ma túy, tăng 3 xã so với năm 2018…

Các vụ án xảy ra trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay cho thấy, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có tính chất manh động hơn. Đơn cử như, ngày 30/3, Huỳnh Ngọc Đức (24 tuổi, trú tại ấp Quảng Phú, xã Đá Bạc) và 4 đồng bọn chỉ vì mâu thuẫn trong việc đòi nợ lãi dẫn đến tranh chấp 400 ngàn đồng mà đã chém anh Nguyễn Ngọc Trung (SN 1983, trú tại xã Đá Bạc) tử vong. Điều đáng nói, trong vụ án này có 3/5 bị can chưa đủ 18 tuổi. 

Theo ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nguyên nhân chủ quan là do công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Đặc biệt, công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng có nguy cơ phạm tội, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết ngay từ ban đầu các mâu thuẫn trong nhân dân và công tác quản lý, giáo dục đối với thanh thiếu niên tại địa phương chưa đạt hiệu quả cao.

Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thời gian tới, huyện Châu Đức tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng đời sống văn hóa ở các địa bàn dân cư. Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tổ chức nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng; thực hiện các phương thức, mô hình giáo dục số trẻ em chưa ngoan, có nguy cơ vi phạm pháp luật; giúp đỡ những đối tượng mãn hạn tù, người sau cai nghiện trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; triển khai các mô hình phòng, chống tội phạm cụ thể, hiệu quả hơn. “Địa phương nào để tình hình tội phạm gia tăng, không bảo đảm trật tự an toàn xã hội, huyện sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền nơi đó”, ông Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh. 

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

 
.
.
.