.

7.657 hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế

Cập nhật: 11:35, 30/07/2019 (GMT+7)

Sáng 30/7, tại Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, BCH Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị thứ 8 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh BR-VT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (bìa phải) dự hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (bìa phải) dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, tính đến giữa nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 56 hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh BR-VT lần thứ VI, thú hút gần 7.000 lượt hội viên tham gia; 82 cơ sở hội ở xã, phường, thị trấn tổ chức giáo dục, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội cho hơn 129.000 lượt hội viên. Hội LHPN các cấp đã trao 752 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo hiếu học, xây dựng 10 mái ấm tình thương cho phụ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. 7.657 hộ phụ nữ nghèo được các cấp hội hỗ trợ vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 104 tỷ đồng. 160.514/182.570 hộ gia đình cán bộ, hội viên Hội LHPN đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra những giải pháp để thực hiện thành công các phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN tỉnh triển khai.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành bầu bổ sung BCH Hội LHPN tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: THI PHONG

.
.
.