.

Ban Dân vận Trung ương kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" tại BR-VT

Cập nhật: 11:38, 30/07/2019 (GMT+7)

Sáng 30/7, Đoàn Kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương do ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh về việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh.
Ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh.

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, lãnh đạo Thanh tra tỉnh cho biết, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” từ năm 2018 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, Thanh tra tỉnh đã chủ trì tổ chức 204 buổi đối thoại với công dân, tiếp 235 lượt công dân, xử lý 383 đơn thư; xác minh 237 vụ việc, tham mưu giải quyết 222 vụ việc (đạt 93,67%).

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến: Cải cách hành chính; Công tác tiếp công dân, thực trạng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Những cách làm hiệu quả, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua…

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ.
Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ.

*Sáng cùng ngày, Đoàn Kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương do ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Nội vụ về phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo báo cáo của Đảng bộ Sở Nội vụ, đảng bộ có 64 đảng viên đang sinh hoạt tại 7 Chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của cấp trên; lồng ghép công tác dân vận với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ sở xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như: Việc tham mưu cho UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính; Phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ công tác dân vận chính quyền cấp huyện, xã.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 

.
.
.