Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh

Thứ Sáu, 15/03/2019, 17:46 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 15-3, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ trao tặng Huân chương cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã tặng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Trần Minh Sanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Do sức khỏe đồng chí Trần Minh Sanh chưa phục hồi nên bà Võ Thị Sen, phu nhân đồng chí Trần Minh Sanh đã đến dự lễ và đón nhận.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Ba và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho bà Võ Thị Sen, phu nhân đồng chí Trần Minh Sanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Ba đến bà Võ Thị Sen, phu nhân đồng chí Trần Minh Sanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Ba và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho bà Võ Thị Sen, phu nhân đồng chí Trần Minh Sanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Ba và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho bà Võ Thị Sen, phu nhân đồng chí Trần Minh Sanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thanh Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Thành, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hoàng Nghĩa Doãn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thanh Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thành, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hoàng Nghĩa Doãn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cũng tại lễ trao các danh hiệu cấp Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lê Thanh Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thành, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hoàng Nghĩa Doãn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm vinh dự được nhận Huân chương.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm vinh dự được nhận Huân chương.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

 

;
.