Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Thứ Sáu, 08/03/2019, 11:05 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8-3, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2019) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng chị em phụ nữ tại buổi họp mặt.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh chúc mừng chị em phụ nữ tại buổi họp mặt.

* Đến dự buổi họp mặt do Hội LHPN tỉnh tổ chức có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi họp mặt.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Kế thừa những truyền thống đó, cùng với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào phụ nữ có nhiều chuyển biến, đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. Hoạt động của Hội LHPN các cấp luôn hướng về cơ sở, những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của chị em, góp phần tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. 

Chị em phụ nữ tham dự buổi họp mặt.
Chị em phụ nữ tham dự buổi họp mặt.

* Cùng ngày, Công an tỉnh cũng tổ chức họp mặt, ôn lại truyền thống 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những thành tích vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân và những thành tích nổi bật của phong trào phụ nữ Công an tỉnh trong thời gian qua.

Nhân dịp này, các bác sỹ đến từ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Răng hàm mặt TP. Hồ Chí Minh đã nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe; khám và tư vấn sức khỏe cho 200 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh. 

* Chiều 8-3, Ban thường vụ Huyện ủy Đất Đỏ đã tổ chức họp mặt cán bộ nữ là trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và 8 xã, thị trấn. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng chị em phụ nữ, đồng thời ghi nhận những công lao, đóng góp của các nữ cán bộ lãnh đạo trên địa bàn huyện trong thời gian qua; mong muốn các chị tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Một tiết mục múa do Hội LHPN TP. Bà Rịa biểu diễn tại buổi họp mặt.
Một tiết mục múa do Hội LHPN TP. Bà Rịa biểu diễn tại buổi họp mặt.

* Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển (BTLVCB) 3 tổ chức gặp mặt phụ nữ trong đơn vị. Trong không khí vui tươi, ấm áp, cán bộ hội viên phụ nữ đơn vị đã ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế phụ nữ, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam. 

Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy BTLVCSB 3 chúc mừng phụ nữ trong đơn vị nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2019).
Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy BTLVCSB 3 chúc mừng phụ nữ trong đơn vị nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2019).

Trong những năm qua, phụ nữ BTLVCB 3 luôn đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sỹ cảnh sát biển. Với nội dung, hình thức cụ thể, thiết thực, nhiều phong trào thi đua, nhiều mô hình đã được Hội Liên hiệp phụ nữ BTLVCB 3 triển khai sâu rộng như: “Ngôi nhà một ngàn đồng ngày thứ Sáu tái chế”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… thu hút 100% cán bộ, hội viên tham gia.  

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cũng tổ chức họp mặt, tặng quà cho phụ nữ đơn vị. Tại buổi họp mặt, Hội LHPN Hải đoàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, quân đội, Quân chủng Hải quân, Quân cảng Sài Gòn. Cũng trong buổi họp mặt, Hội LHPN Hải đoàn đã phát động nhắn tin đóng góp vào chương trình: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. 

Dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn đã tặng 36 suất quà cho chị em phụ nữ (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng); Hội LHPN Hải đoàn đã trao 12,1 triệu đồng cho Trung úy chuyên nghiệp Trương Thị Hà, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Nhân dịp này, Hội LHPN phường 2, TP. Vũng Tàu cũng đã tổ chức 4 buổi họp mặt, với sự tham gia của hơn 600 cán bộ, hội viên phụ nữ phường và tại 6 khu phố trên địa bàn. Tại các buổi họp mặt, bên cạnh các tiết mục văn nghệ vui tươi, ôn lại bối cảnh lịch sử, ý nghĩa ra đời của ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN phường đã phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu tổ chức nói chuyện chuyên đề: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Trong đó, nội dung nói chuyện đi sâu vào vấn đề phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời hướng dẫn cho cán bộ, hội viên phụ nữ những kỹ năng cơ bản về công tác phòng ngừa, tự bảo vệ trước tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.