Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ

Thứ Tư, 06/03/2019, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6-3, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2019), 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 6 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3-2013 – 20-3-2019).

Đại diện LĐLĐ TP. Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng đại biểu nữ tham dự họp mặt. Ảnh: NHÃ UYÊN
Đại diện LĐLĐ TP. Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng đại biểu nữ tham dự họp mặt. Ảnh: NHÃ UYÊN

Ngoài ra, các đại biểu còn giao lưu với 6 tấm gương nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Dịp này, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã phát động phong trào nuôi heo đất “Ươm mầm” gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh.  Đến dự họp mặt tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu do LĐLĐ TP. Vũng Tàu tổ chức, các đại biểu đã được nghe bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Vũng Tàu ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng; thông tin về phong trào phụ nữ TP. Vũng Tàu và trong hệ thống công đoàn. 

Chị Vũ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN phường 5, TP. Vũng Tàu tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Vũ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN phường 5, TP. Vũng Tàu tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

● Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Hội thi ẩm thực với chủ đề “Hương sắc mùa xuân”. Tham gia hội thi có 150 CNVCLĐ là nam giới đến từ 50 đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong thời gian 90 phút, các đội nấu một bữa ăn gia đình cho 4 người, có ít nhất 3 món bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; trang trí hoa để cắm bàn ăn và thuyết trình nội dung khẩu phần và ý nghĩa món ăn. Kết quả, Ban tổ chức Hội thi đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các đội đạt thành tích tốt. 

Các đội tham gia Hội thi ẩm thực do LĐLĐ huyện Xuyên Mộc tổ chức. Ảnh: NGUYỄN THẮNG
Các đội tham gia Hội thi ẩm thực do LĐLĐ huyện Xuyên Mộc tổ chức. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

● Chiều cùng ngày, Hội LHPN phường 5, TP. Vũng Tàu cũng tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.  

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Nhân dịp này, Hội LHPN phường 5 đã trao 25 suất học bổng Nguyễn Thị Định (500 ngàn đồng/suất) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 30 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, 50 suất gạo (150 ngàn đồng/suất) cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn phường. Tổng giá trị quà tặng là 26 triệu đồng do Công ty CP Sản xuất Dịch vụ và thương mại Thuận Huệ, Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Phú Mỹ và các nhà hảo tâm trên địa bàn phường tài trợ. 

NGUYỄN TUYẾT NGÂN

;
.