Giúp người dân nâng cao cảnh giác nạn lừa đảo qua Zalo, Facebook

Thứ Sáu, 11/12/2020, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 7 đến 11/12, Công an huyện Xuyên Mộc đã phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook cho người dân trên địa bàn.

Công an huyện Xuyên Mộc phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Công an huyện Xuyên Mộc phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Song song đó, lực lượng công an huyện cũng dán các tờ rơi tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, phòng giao dịch các ngân hàng, cây ATM, khu vực cổng chợ, các quán ăn, cây xăng, trường học, các cơ sở tôn giáo... để người dân nâng cao cảnh giác.

Trong thời gian qua, các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook hoặc trực tiếp thực hiện các cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho nhiều người.

TRÍ NHÂN

;
.