Dự báo tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Thứ Hai, 16/06/2025, 19:34 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16/6, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn), từ nay đến cuối năm 2025, dự báo có khoảng 5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền; trên phạm vi cả nước tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá.

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng còn kéo dài đến tháng 8 tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, sau đó giảm; không khí lạnh hoạt động mạnh dần từ khoảng tháng 10/2025.

ENSO (hiện tượng chỉ cả El Nino và La Nina, liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương-Đông Ấn Độ Dương) đang tiếp tục trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm trong tuần đầu tháng 6. Dự báo từ tháng 7 đến 9/2025, ENSO có khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-90%.

Với xu thế khí tượng trên, trong 3 tháng tới, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Dự báo có khoảng 6,4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; trong đó khoảng 2,9 cơn đổ bộ vào đất liền.

Cũng trong thời gian từ tháng 7 đến 9, cơ quan khí tượng dự báo trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, nhiều khả năng các đợt mưa vừa, mưa to xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nắng nóng tập trung tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến tháng 8. Từ tháng 9, nắng nóng suy giảm dần. Nhiệt độ trung bình trong 3 tháng tới trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Giai đoạn tiếp theo từ tháng 10 đến 12, dự báo ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính với xác suất từ 55-65%. Với xu thế khí tượng này, dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh dần từ khoảng tháng 10, sau đó gia tăng cường độ từ tháng 11/2025.

Cũng trong 3 tháng cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 4,6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (trong đó khoảng 1,9 cơn ảnh hưởng đến đất liền). Dự báo bão, áp thấp nhiệt đới có thể gây sóng lớn tại khu vực Biển Đông từ 6-8m, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ sóng biển cao 4-6m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng lưu ý, từ tháng 10 đến 12/2025 do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, nên khu vực Vịnh Bắc Bộ sóng biển có thể đạt 2-4m, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ sóng biển cao 4-6m.

Ngoài bão và không khí lạnh, dự báo trên phạm vi cả nước còn có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh, tập trung vào tháng 10 và 11/2025. Tổng lượng mưa khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cao hơn từ 10-25% trung bình nhiều năm, các nơi khác xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 12/2025, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng dự báo từ tháng 10 đến 12, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ xuất hiện 6 đợt triều cường. Trong đó, đợt triều cường từ ngày 7 đến 11/10 mực nước tại Vũng Tàu có thể ở mức 4,15m; đợt triều cường từ ngày 2 đến 10/11, mức nước tại trạm Vũng Tàu có thể ở mức trên 4,35m.

HUY HOÀI

;
.